MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vị Xuyên thay đổi từng ngày, cuộc sống đồng bào không ngừng được nâng lên.

Màu của bình yên, no ấm trên mảnh đất Vị Xuyên

Nhóm PV LDO | 27/07/2024 09:13

Hà Giang - 45 năm sau cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, mảnh đất Vị Xuyên chịu nhiều đau thương mất mát đã được phủ lên màu của sự bình yên, no ấm.

Những ngày cuối tháng 7.2024, nhiều cựu chiến binh từng chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên trở lại thăm Điểm cao 468 không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của vùng đất ác liệt của bom đạn một thời này.
Từ Đài hương phóng tầm mắt về mỏm núi trước mặt, cựu chiến binh Nguyễn Hoàng Hiệp (tỉnh Hà Tĩnh) người đã từng có 3 năm chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên nhớ lại: “Kia từng được gọi là lò vôi thế kỷ, vì ròng rã nhiều tháng trời địch nã đạn pháo để dành với ta từng m2 đất. Sức nóng của đạn pháo đã biến đá thành vôi cơ mà, nay màu xanh đã phủ kín rồi“.
Những quả đồi tại thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) vốn bị cầy xới bởi bom đạn năm xưa nay đã có đồng bào ở, canh tác với màu xanh của cây rừng, màu vàng của những ruộng lúa.
Hệ thống đường, điện lưới Quốc gia được kéo đến từng thôn bản xã xôi nhất của xã Thanh Thủy.
Có đường, có điện đã giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên mảnh đất này có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Những dàn máy vi tính hỗ trợ từ nguồn vốn 3 Chương trình mục tiêu quốc gia tại trường PTDT bán trú Tiểu học xã Thanh Thủy đã giúp những thế hệ tiếp theo lớn lên trên mảnh đất này có điều kiện tiếp cận với tri thức, xây dựng mảnh đất biên giới ngày càng ấm no.
Làng Ping (xã Thanh Thủy) trước kia là nơi tập kết lính, kho tàng đạn dược, hậu cần và cả một bệnh viện dã chiến từng bị địch nã pháo suốt ngày đêm nay đã khoác lên mình diện mạo mới.
Con đường dẫn vào làng được bê tông hóa khang trang, không chỉ vậy ngày nay làng Ping còn là điểm tham quan, du lịch trải nghiệm tìm hiểu lịch sử hấp dẫn.
Ngược lên xã biên giới Cao Bồ của huyện Vị Xuyên, nhờ nguồn vốn 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, những con đường bê tông dẫn vào từng bản được hoàn thành giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Ông Hoàng Thanh Tịnh - Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên cho biết, cùng với sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước bộ mặt nông thôn của huyện đã có thay đổi rất lớn đặc biệt là hạ tầng giao thông. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 32,9 triệu đồng/người/năm, tăng 3,9 triệu đồng so với năm trước.

Nỗ lực thay đổi từng ngày

Báo cáo của UBND huyện Vị Xuyên cho thấy, công tác an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm, đảm bảo, chế độ chính sách, thường xuyên thăm hỏi tặng quà các dịp Lễ Tết cho người có công, đối tượng chính sách, CCB, hộ nghèo.

Riêng trong năm 2023 đã huy động trên 2,96 tỉ đồng xây 44 nhà ở cho người có công, cựu chiến binh, người nghèo. Tỉ lệ hộ nghèo giảm giảm 6,43%. Thu hút nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho địa phương để xây dựng cầu, cơ sở vật chất giáo dục... được 29,9 tỉ đồng.

Cũng trong năm 2023, huyện Vị Xuyên đã giải ngân được gần 370 tỉ đồng vốn 3 chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023 trong đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng, làm đường giao thông nông thôn đến từng nhóm hộ gia đình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn