MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quảng Nam lại sạt lở, ngập lụt khiến hàng nghìn người dân bị cô lập. Ảnh: Hoàng Thọ

Miền núi Quảng Nam lại sạt lở, hàng nghìn dân bị cô lập

Thanh Chung LDO | 29/11/2021 12:50

Quảng Nam - Mưa lớn kéo dài ở huyện miền núi khiến hơn 2.000 người dân bị cô lập.

This browser does not support the video element.

Người dân khiêng xe vượt dòng nước lũ ở Nam Trà My.
  Ngày 29.11, ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, cho biết, hiện tại trên địa bàn huyện xuất hiện mưa lớn khiến nhiều khu vực bị sạt lở nặng. Quốc lộ 40B nhiều nơi bị ngập sâu không thể lưu thông.
"Khu vực thác Tắc Chua nằm giáp ranh giữa 2 xã Trà Vân và Trà Vinh đang bị ngập sâu. Dòng nước chảy xiết khiến tuyến giao thông từ xã Trà Vân vào Trà Vinh bị tê liệt. Vì vậy, hơn 400 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu ở xã Trà Vinh đang bị cô lập" - ông Dũng nói.  
Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã Trà Leng, huyện Nam Trà My cho biết, từ ngày 27.11 trên địa bàn xã mưa rất lớn khiến mố cầu của cây cầu dẫn vào khu dân cư Bằng La đổ sập. 
Theo ông Cường, mố cầu này đã có dấu hiệu bị sụt lún từ giữa tháng 11 vừa qua. Các đơn vị chức năng kịp khắc phục triệt để thì đến hôm nay tiếp tục hứng chịu đơn mưa lớn khiến cây cầu bị sạt lở nặng.
Ngay khi xảy ra sạt lở mố cầu, lực lượng chức năng túc trực không cho người dân lưu thông.
Việc mố cầu bị sạt lở cùng tuyến đường D1K8 cũng đang bị ngập ngụa bùn đất do mưa lớn khiến 45 hộ dân với khoảng 180 nhân khẩu ở khu dân cư Bằng La (khánh thành hồi cuối tháng 4.2021) bị cô lập. 
Quốc lộ 40B đoạn bị sạt lở nhiều điểm khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo số liệu cập nhật lúc 10h ngày 29.11, thủy điện Sông Tranh 2 mực nước về hồ 2.884m3/s, mực nước xả qua tràn xuống hạ du 2.229m3/s, lượng nước về sông Thu Bồn 2534 m3/s. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, từ ngày 28-30.11, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn