MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Miền Tây đón Tết trong không khí căng mình chống dịch COVID-19

TRẦN LƯU LDO | 10/02/2021 15:42

Trái với hình ảnh rộn rã mọi năm khi người dân nô nức vui xuân đón tết, năm nay các địa phương đều phải căng mình phòng chống dịch COVID-19. Những ngày cận Tết Nguyên đán, các điểm vui chơi vắng lặng, vũ trường, bán bar đóng cửa, còn lực lượng chức năng phải bỏ cả gia đình để ra các "điểm nóng" với mong ước: "Đất nước cùng đẩy lùi dịch bệnh"...

Mọi năm, thời điểm cận Tết Nguyên đán là dịp ăn nên làm ra của các hàng quán, khi nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí của người dân là rất lớn. Tuy nhiên, từ hôm nay (10.2) tất cả các quán bar, vũ trường, karaoke, mát-xa ở Cần Thơ đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND TP để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Quán bar Dzach Club ở khu vực Hồ Bún Xáng, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đóng cửa, tạm dừng hoạt động.
Cũng trong hôm nay, Sở Y tế TP.Cần Thơ đang ráo riết thành lập trên 3.000 tổ COVID-19 cộng đồng theo chỉ đạo của TP. Cùng với, tất cả các cơ quan ban ngành ở Cần Thơ đều bố trí lực lượng, tích cực tham gia vào công tác chống dịch. Ảnh: Công an quận Ninh Kiều thường xuyen kiểm tra, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang nơi công cộng
Đến thời điểm này, Cần Thơ đã cho hủy bắn pháo hoa, cấm tập trung đông người và kêu gọi người dân hạn chế ra đường dịp Tết Nguyên đán; tuy nhiên, đường hoa xuân Tân Sửu 2021 vẫn duy trì hoạt động. Dù vậy, lượng người đến đường hoa rất thấp so với mọi năm.
Khoảng 5 ngày qua, lượng người từ các TP lớn bắt đầu trở về quê ở các tỉnh miền Tây để đón Tết. Tỉnh Cà Mau đã cho lập chốt kiểm tra y tế trên tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp. Các phương tiện đến đây đều phải vào bên trong ghi phiếu khai báo y tế.
Cơ quan chức năng hướng dẫn người và phương tiện vào khu vực khai báo y tế.
Người dân khai báo y tế tại trạm trên tuyến trên tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp.
Sau khi khai báo y tế, người dân nộp phiếu tại khu vực lối ra. Tại đây, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra lại thông tin và tiến hành đo thân nhiệt trước khi cho phép người dân tiếp tục hành trình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn