MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Một "miền tây thu nhỏ" dành cho những ai muốn hoài niệm

BẠCH CÚC LDO | 07/09/2021 06:00
Với niềm đam mê thu nhỏ mọi thứ trong cuộc sống thực, chị Phạm Thùy Thanh Thảo (sinh năm 1994, ngụ tại quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã khởi nghiệp thành công từ những sản phẩm có kích thước "siêu bé" bằng nguyên liệu là đất sét. Đến nay, chị đã cho ra đời nhiều chế tác độc đáo, từ các món ăn, thức uống đến truyện tranh... đều y như vật thật.
Với sự tỉ mỉ, khéo tay mà các loại trái cây, thức uống, món ăn miền tây dân dã,... được chị Phạm Thùy Thanh Thảo tái hiện lại vô cùng sinh động chỉ với kích thước 1/12 so với vật thật.
Sinh ra và lớn lên tại TPHCM và theo ngành sư phạm mầm non, đi dạy được vài tháng chị quyết định xin nghỉ việc vì cảm thấy công việc không phù hợp với bản thân. Chị quyết định đến TP.Cần Thơ và bén duyên với những sản phẩm thu nhỏ làm từ đất sét. 
"Đến với nghề này cũng là một cái duyên, từ nhỏ tôi đã rất thích những đồ vật có kích thước nhỏ, và rồi niềm đam mê lớn dần thôi thúc tôi tự học hỏi trên các trang mạng xã hội và bắt tay vào làm. Mất một thời gian khá lâu từ việc trao dồi kinh nghiệm, đến tự mình sáng tạo nên sản phẩm để có thể hoàn thiện nhất, bắt mắt nhất. Đặc biệt, tôi muốn thu nhỏ mọi thứ trong cuộc sống này như cách để lưu giữ những giá trị vốn có của đời sống", chị Thảo chia sẻ.

Đến nay, chị Thảo đã cho ra đời hơn 100 loại sản phẩm với những kiểu dáng rất độc đáo và phong phú. Những sản phẩm của chị thường xoay quanh về ẩm thực với những món ăn dân dã như bánh xèo, canh chua, thịt kho hoặc những mô hình "tạp hóa nhỏ" mang đậm dấu ấn miền tây sông nước, gần gũi và đầy bình dị.

Giá bán của mỗi sản phẩm dao động từ vài nghìn đến vài chục nghìn thậm chí có sản phẩm lên đến vài trăm nghìn đồng, tùy theo mẫu mã và độ khó của nó.
Cái khó trong việc làm những sản phẩm thu nhỏ này đòi hỏi sự kiên trì, chịu khó, phải tập trung cao độ, tỉ mỉ đến từng chi tiết mới có thể cho ra sản phẩm hài hòa, đẹp mắt và trông giống với vật thật. Thế nên, tùy vào độ khó của sản phẩm mà thời gian hoàn thiện cũng khác nhau, dao động từ 1 - 4 ngày. 
Để làm ra sản phẩm được hoàn thiện phải trải qua nhiều công đoạn từ tạo hình dáng, vẽ chi tiết lên bề mặt, vẽ màu, phủ lớp bảo vệ. Ý tưởng cho sản phẩm cũng rất quan trọng, đặc biệt là phải phối màu như thế nào để khi sản phẩm làm ra chân thật nhất có thể. Chất liệu hoàn toàn được làm bằng đất sét khô.
Những quyển truyện tranh cũng được chị Thảo tỉ mẩn, y như thật. Hiện tại, chị vẫn duy trì nhận đơn hàng trong mùa dịch nhưng hàng hóa bị hạn chế vận chuyển nên việc kinh doanh cũng có chút ảnh hưởng.  
Đồng hành cùng chị Thảo, anh Lê Lý Bảo (bạn chị Thảo) chia sẻ: "Thấy được đam mê của Thảo, tôi quyết định đồng hành và khuyến khích Thảo cố gắng theo đuổi bộ môn này. Tôi cũng thường phụ giúp Thảo những việc nhỏ nhặt khi làm nên sản phẩm". 
"Tôi mong muốn những sản phẩm mà mình làm ra, nhiều người sẽ hiểu được giá trị thực sự của nó, đây là cách tôi tái hiện lại cuộc sống thông qua những gì có trong đời thực, từ đó con người nhìn nhận lại và trân trọng hơn những gì mình đang có. Việc làm ra những sản phẩm này không chỉ xuất phát từ tình yêu đối với cuộc sống, ẩm thực miền tây mà tôi muốn giới thiệu dấu ấn miền tây với bạn bè quốc tế", chị Thảo tâm sự.
Sắp tới, khi dịch bệnh qua đi, chị Thảo dự định mở một lớp dạy làm đồ trang trí bằng đất sét cho những ai yêu mến, muốn theo đuổi bộ môn này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn