MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mưa lớn ở miền núi tỉnh Quảng Nam gây nguy sạt lở cao. Ảnh: Thanh Chung

Mưa lớn, nhiều tuyến đường miền núi Quảng Nam bị chia cắt, sạt lở

Thanh Chung LDO | 08/10/2021 12:29

Ảnh hưởng của cơn bão số 7 gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khiến nhiều tuyến đường ở miền núi bị chia cắt, nguy cơ sạt lở cao.

 Ghi nhận của Lao Động, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở huyện Tây Giang (Quảng Nam) bị ngập sâu.
 Các tuyến đường bị chia cắt khiến người dân không thể lưu thông.
 Lực lượng chức năng treo biển báo cấm người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.
 Một số nhà dân ở vùng trũng đã bị nước ngập vào nhà.
 Nhiều đoạn ở vùng núi Quảng Nam cũng bắt đầu sạt lở gây nguy hiểm cho người đi đường.
Ông Nguyễn Văn Lượm - Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, từ chiều ngày 7.10 do mưa lớn đã khiến nước sông, suối dâng cao, gây ngập sâu trên tuyến đường ĐT 606 từ trung tâm huyện lên xã Lăng.
 Theo đó, tuyến đường từ xã Lăng đi 4 xã biên giới gồm Tr’hy, Gari, Axan, Ch’ơm bị sạt lở nhiều đoạn, giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Trước tình hình trên, huyện Tây Giang đã chỉ đạo các xã trên địa bàn triển khai phương án “4 tại chỗ”, chủ động dự trữ hơn 8 tấn gạo và thực phẩm, hàng hóa thiết yếu.
Tại xã Lăng, huyện Tây Giang, nước ngập sâu khoảng 50cm và Km 17+650 (ngầm tràn) nước ngập sâu khoảng 40cm, nước chảy xiết gây ách tắc giao thông.
Tại km68, trên quốc lộ 14B, đoạn qua thị trấn Thạnh Mỹ bất ngờ nước suối dâng cao gây ngập sâu, khiến đất đá tràn ra đường vùi lấp cống nên nước chảy thoát không kịp.
  Theo Trung tâm khí tượng thủy văn, trong 1-2 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia có khả năng đạt đỉnh ở mức 8,35m, trên BĐ2 0,35m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Kon Tum.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn