MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mưa lớn sau siêu bão Yagi, sông Hồng cuồn cuộn nước lũ

Bài và ảnh: Tô Công LDO | 08/09/2024 20:51

Phú Thọ - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 Yagi, nhiều tỉnh Tây Bắc đã có mưa lớn, nước lũ đổ dồn về hạ lưu khiến mực nước sông Hồng tăng nhanh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm qua đến chiều nay (8.9), ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 7.9 đến 15h ngày 8.9 có nơi trên 300mm như: Phình Hồ (Yên Bái) 403.4mm, Tô Múa (Sơn La) 373.6mm, Vạn Mai (Hòa Bình) 339mm, Nậm Xây 2 (Lào Cai) 320mm, Xuân Sơn (Phú Thọ) 301mm.
Mưa lớn tại các khu vực trên đã khiến mực nước tại các sông, suối dâng cao. Đến 15h42' chiều 8.9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia đã phát Tin lũ khẩn cấp trên sông Thao (sông Hồng), sông Lục Nam, sông Hoàng Long, tin cảnh báo lũ trên các sông Bắc Bộ và Thanh Hóa.
Theo đó, mực nước sông Thao lúc 13h ngày 8.9 tại Yên Bái là 30,66m - trên mức Báo động 1 là 0,66m và được dự báo tiếp tục lên trong 12-24 giờ tới.
Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động cho thấy, dọc sông Hồng đoạn qua địa phận tỉnh Phú Thọ, nhiều sông, suối, ngòi và các dòng phụ lưu khác đang cùng một lúc đổ dồn nước lũ về sông Hồng.
Đặc biệt là từ sông Bứa - con sông đang có mực nước lũ trên mức Báo động 3 mang theo lượng nước khổng lồ đổ ra sông Hồng tại đoạn hợp lưu thuộc địa phận xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê và xã Lam Sơn, huyện Tam Nông.
Có thể thấy, nước lũ cuồn cuộn, chảy rất xiết, mang theo cây cối, đất đá từ thượng nguồn đổ ra sông Hồng.
Sông Hồng hiện tại mênh mông nước, các hoạt động khai thác cát, vận tải đường sông đều đang im bặt.
Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới, phía Tây Bắc Bộ từ chiều tối ngày 8.9 đến chiều tối ngày 9.9 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ đêm 9.9 đến chiều tối ngày 10.9 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm... Mực nước sông Hồng và các sông sẽ tiếp tục lên.
Lũ trên các sông, suối lên cao có nguy cơ sẽ gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội... Vì vậy, các địa phương cần chủ động ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn