MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Muôn kiểu dựng rào chắn giữ vỉa hè cho người đi bộ nhưng bất thành

Hoàng Xuyến LDO | 03/05/2024 14:06

Để ngăn chặn lấn chiếm, đi lại trên vỉa hè nhiều cơ quan, ban quản lý tòa nhà ở Hà Nội đã dựng rào chắn, giăng dây, đặt bồn hoa trên vỉa hè. Tuy nhiên, nhiều rào chắn vỉa hè vẫn chưa phát huy được hiệu quả.

Rào chắn vỉa hè trên đường Huỳnh Thúc Kháng (Đống Đa, Hà Nội) được lắp đặt theo hình zíc zắc. Rào chắn được làm kiên cố nên ngăn được tình trạng xe máy, ô tô lấn chiếm vỉa hè. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, việc dựng rào như vậy sẽ khiến người khuyết tật đi lại khó khăn hơn.
Dù có rào chắn giữ vỉa hè, nhưng một đoạn vỉa hè trên đường Huỳnh Thúc Kháng vẫn xuất hiện tình trạng xe đạp của người dân chắn ngang lối đi của người đi bộ.
Tại đường Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) bất chấp có rào chắn, xe máy vẫn đỗ trên vỉa hè.
Đường Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội), tại lối lên xuống phía trước một tòa nhà, rào chắn vỉa hè được dựng bằng các chậu cây để hạn chế lối đi của các phương tiện.
Cách đó không xa, một tòa nhà khác đã sử dụng bê tông, thanh chắn để giữ vỉa hè.
Ông Nguyễn Văn Vân (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, dù có rào chắn nhưng nhiều xe ô tô vẫn đổ chễm chệ trên vỉa hè, có hôm ô tô đỗ kín vỉa hè thì người đi bộ như ông đành phải đi xuống lòng đường.
Dù dựng cọc sắt để bảo vệ vỉa hè cho người đi bộ, nhưng một đoạn vỉa hè trên đường Lê Văn Lương vẫn bị ô tô chiếm giữ.
Tại vỉa hè đường Hoàng Minh Giám (đoạn trước công viên Thanh Xuân) dù lối đi trên vỉa hè được chặn lại bằng hàng rào sắt nhưng trên vỉa hè vẫn có tình trạng các ô tô dừng đỗ.
Một lối vỉa hè trên đường Hoàng Minh Giám cũng được chặn bằng rào sắt. Tuy nhiên, biện pháp này vô hình trung lại gây khó khăn cho người đi bộ, đặc biệt là người khuyết tật, người già, trẻ nhỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn