MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bờ kè trăm tỉ tại Nam Định tan hoang sau nhiều năm bị đổ nát. Ảnh: Hà Vi

Nam Định: Bờ kè trăm tỉ tan hoang sau nhiều năm bị đổ nát

Hà Vi LDO | 14/04/2023 20:00

Nam Định - Bờ kè Khu Du lịch sinh thái Rạng Đông (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) được đầu tư kinh phí lên đến hơn 100 tỉ đồng nhưng suốt nhiều năm nay, bờ kè này liên tục gặp sự cố bị sập, vỡ nghiêm trọng mà vẫn chưa được tiến hành nâng cấp, sửa chữa.

This browser does not support the video element.

Toàn cảnh bờ kè Khu du lịch sinh thái Rạng Đông bị sập. Video: Hà Vi
 Khu du lịch sinh Thái Rạng Đông hay còn gọi là Khu du lịch, rừng phòng hộ trên địa bàn xã Phúc Thắng (giáp với TT. Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) thuộc “Dự án kè lấn biển, hạ tầng kinh tế biển” do UBND huyện Nghĩa Hưng làm Chủ đầu tư với tổng mức kinh phí hơn 100 tỉ đồng.
Đây là công trình có chiều dài khoảng 2km, được hoàn thành, bàn giao cho huyện quản lý từ năm 2014.
Theo người dân địa phương, năm 2018 kè bắt đầu gặp sự cố, bị sóng đánh sập một số đoạn phía cửa sông Ninh Cơ, diện tích khoảng 60 m2, sâu hơn 1 m. 
Ghi nhận của Lao Động chiều ngày 13.4, diện tích sạt lở nhìn bằng mắt thường sâu hun hút, đã lan rộng đến hơn 1 km.
Nhiều vị trí sắt thép nhô lên, tạo thành những cái bẫy rất nguy hiểm.
Kè bị sập kéo theo mặt đường bê tông cũng bị sóng đánh vỡ, nhiều tấm bị cuốn dần ra biển. 
Hệ thống cống thoát nước được thiết kế ở con đường chạy dọc tuyến kè cũng hư hỏng nặng.
Đáng nói, nhiều dầm bê tông bị gẫy gập đã bộc lộ nhiều bất thường.
Nhiều vạt rừng phi lao ven biển ở đây có nhiệm vụ chắn sóng cũng bị sóng đánh bật gốc, chết khô.
Người dân sinh sống gần khu vực kè Khu du lịch sinh thái Rạng Đông cho biết thêm, công trình kè này được hoàn thành năm 2014 và trong khoảng 3 năm (2014 - 2017) không xảy ra sự cố nào nhưng từ khi xuất hiện các tàu hút cát ngoài biển, cách bờ kè không xa đã khiến tuyến kè này có tình trạng sập, dẫn đến tan hoang như bây giờ.
 "Từ năm 2018 đến nay cũng đã 5 năm rồi vậy mà đoạn kè sập này vẫn chưa được sửa chữa, cải tạo lại. Theo như chúng tôi đánh dấu vị trí khoảng tháng 9 năm ngoái (2022) đến thời điểm này (13.4.2023) không có trận bão to nào mà đã sạt thêm đến cả 80 m. Chúng tôi thấy nhiều lần các ban ngành về rồi mà có thay đổi được gì đâu" - một người dân xã Phúc Thắng nói.
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Lao Động, ông Trần Trung Hiếu - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng - cho biết chiều dài bị sập của bờ kè này mới khoảng 100 m, chưa ảnh hưởng gì đến khu vực đê điều. “Đây không phải là kè bảo vệ đê, do kè cách đê khá xa và chỉ là đường kè bảo vệ đường đi tắm biển nhưng bây giờ khu vực này không nằm trong quy hoạch của khu bãi tắm nên chưa có nhu cầu làm cái gì ở khu vực đấy cả” - ông Hiếu nói.
Cũng theo một vị đại diện UBND huyện Nghĩa Hưng, khu Rạng Đông chỉ là khu vực bãi tắm tự nhiên chưa được đầu tư gì nhưng có hôm ở đây lên đến hàng trăm lượt người đến tắm biển, vui chơi.
Bờ kè bị sập là nơi rác thải tồn đọng lại trong bờ, gây ô nhiễm mô trường.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn