MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyến đường giao thông tấp nập trở thành nơi tập kết rác thải sinh hoạt. Ảnh: Hà Phương

Nam Định: Đường giao thông huyết mạch thành nơi đổ bỏ nhiều hoá chất lạ

Hà Phương LDO | 21/10/2022 06:30
Là một trong những cung đường giao thông huyết mạch của tỉnh Nam Định, thế nhưng nhiều năm gần đây, tuyến đường tránh thành phố Nam Định (đường Lê Đức Thọ), đoạn từ cầu vượt Lộc An đến cầu Nam Định đã trở thành điểm tập kết rác thải tự phát bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đây.
Ghi nhận của PV cho thấy, trên đoạn đường dài hơn 1km nối từ cầu vượt Lộc An đến chân cầu Nam Định, các loại rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp đến các loại phế thải vật liệu xây dựng và cả xác động vật chết cũng bị đem vứt ở đây.
Tuyến đường giao thông tấp nập các phương tiện qua lại trở thành “thiên đường” của rác thải sinh hoạt.
Phế liệu của ngành may mặc cũng “chen chân” phủ kín bãi rác tự phát ven đường.
Các mảnh kính, thuỷ tinh được chất thành đống trở thành cái bẫy cho người đi đường vào những lúc trời nhá nhem tối.
Một tài xế xe tải qua đây bày tỏ: “Thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này tôi thấy tình trạng rác thải tràn lan bên đường dường như không nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương. Bởi thực tế, việc rác thải được đổ ở đây diễn ra từ rất lâu rồi nhưng tôi chưa từng gặp đơn vị nào thu gom, xử lý”.
Trao đổi với PV, người dân địa phương cho biết: “Sau mỗi lần trời mưa, mùi rác nồng nặc theo chiều gió bay vào nhà khiến chúng tôi không thể chịu được. Không biết làm thế nào nên một số người tranh thủ lúc trời nắng ráo đành phải đốt để bãi rác đỡ đầy và bốc mùi”.
Một trong số những điểm đốt rác lại nằm ngay dưới hệ thống đường điện cao thế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đường điện.
Anh Vũ Văn Trường, công nhân Khu công nghiệp Hoà Xá lo lắng: “Rác thải thường bị đốt vào cuối buổi chiều, đúng giờ tan tầm khiến công nhân tại các khu công nghiệp qua lại rất nguy hiểm, bởi tuyến đường này có rất nhiều xe tải, xe công ten nơ, xe đầu kéo lưu thông. Không ít đồng nghiệp của tôi từng xảy ra tai nạn trên tuyến đường này”.
Điều đáng nói là cách những bãi rác tự phát này không xa có một khu xử lý rác thải của xã Tân Thành, huyện Vụ Bản được đầu tư đồng bộ với hệ thống lò đốt rác hiện đại. Tuy nhiên thay vì được tập kết tại khu xử lý, rác thải lại tràn lan ra đường tạo thành nghịch lý rác thải chình ình cạnh khu xử lý rác thải.
Đặc biệt, nhiều người dân địa phương phản ánh, thời gian gần đây, tại những bãi rác thải tự phát này xuất hiện hàng trăm túi ni lông có in chữ nước ngoài được đổ chất đống ven đường. Một số người dân tò mò bóc ra thì bên trong túi có những chất lạ màu trắng đục bốc mùi khó chịu.
Trong khi vừa bị tra tấn bởi mùi rác thải, người dân sinh sống lân cận những bãi rác tự phát này lại thêm nỗi lo hoá chất lạ sẽ bủa vây khu vực này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn