MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều học sinh vi phạm luật an toàn giao thông. Ảnh: Hà Phương

Nam Định: Nhan nhản học sinh đầu trần đi xe máy, xe đạp điện tới trường

Hà Phương LDO | 14/10/2022 14:46

Năm học 2022 – 2023 vừa mới bắt đầu, thế nhưng trên địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, máy điện tới trường xuất hiện nhan nhản, khiến người dân lo ngại.

Có mặt tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thuộc thôn Đồng Côi, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, Nam Định vào một buổi chiều trung tuần tháng 10, PV nhận thấy hầu hết các em học sinh đi xe đạp điện, máy điện không đội mũ bảo hiểm.
Các loại phương tiện như xe đạp điện, máy điện có thể đạt tốc độ tối đa 40 - 50km/ giờ. Do đó nếu không tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn khi xảy ra tai nạn rất dễ dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Ảnh: Hà Phương
 Anh Đ.V.Q, chủ một cửa hàng xe đạp điện, xe máy điện tại Thị trấn Nam Giang trăn trở: “Khi bán xe, tôi luôn tư vấn cho khách những loại xe phù hợp với độ tuổi, giới tính của các cháu, nhưng nhiều phụ huynh chẳng mặn mà nghe. Họ để con tự lựa chọn theo sở thích, dù trẻ em chưa hiểu và nhận thức được đầy đủ về độ an toàn, kích thước, thông số kỹ thuật của từng loại xe mà chỉ chọn xe theo tiêu chí… giống các bạn và nhìn “bắt mắt”.
Trên tuyến đường tỉnh lộ 490C chạy qua địa bàn huyện Nam Trực không khó để bắt gặp cảnh tượng các nam thanh nữ tú đầu trần, dàn hàng ngang lạng lách trên đường.
Bất chấp các phương tiện tham gia giao thông trên đường, nhiều học sinh vô tư chở 3, không đội mũ bảo hiểm và đi ngược chiều.
Thường xuyên lưu thông qua tuyến đường tỉnh lộ 490C, nơi có nhiều trường học trên địa bàn đứng chân, anh V.V.T lo ngại: “Ngày nào đi làm tôi cũng nhìn thấy cảnh học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện vi phạm Luật Giao thông. Một số em đi xe đạp điện còn dùng tay kéo bạn đi xe đạp vô cùng nguy hiểm. Không những vậy, việc các em vượt ẩu, không ra tín hiệu báo hiệu khi vượt khiến tôi cũng như nhiều người tham gia giao thông không ít lần giật mình”
Theo Nghị định 100, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô hoặc điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bị phạt cảnh cáo. Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50cc. Tuy nhiên thực tế nhiều học sinh hiện đang điều khiển các loại xe mô tô có dung tích trên 50cc và không đội mũ bảo hiểm.
Thậm chí nhiều học sinh dù mang theo mũ bảo hiểm nhưng lại “quên” đội, bất chấp các quy định xử phạt.
Tại Trường THPT Phan Bội Châu có địa chỉ tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện, máy điện tới trường cũng diễn ra phổ biến.
Tại cơ sở giáo dục này, PV ghi nhận, cổng trường chính không mở, tất cả các em học sinh và thầy cô giáo tới trường phải đi qua một cửa ngách được thông từ tường bao ngăn cách khuôn viên nhà trường với đường giao thông.
Một em học sinh tại Trường THPT Phan Bội Châu cho biết: “Các giờ học buổi sáng nhà trường vẫn mở cổng chính, tới giờ học buổi chiều cả các thầy cô giáo và học sinh đều tới trường qua cửa ngách, chỉ khi nào tan học thì cửa chính mới được mở lại”. “Chúng em phải đi học qua cửa ngách chật hẹp rất bất tiện”, em học sinh này bày tỏ.
Trường THPT Phan Bội Châu nằm trong khu vực dân cư, nhiều ngõ xóm nhưng không ít học sinh điều khiển xe đạp điện nhanh rất dễ dẫn đến xảy ra va chạm tại các ngã ba, ngã tư, ngõ, ngách, nơi khuất tầm nhìn.
Bên cạnh đó, hầu hết các loại xe đạp điện của các em học sinh tại đây không gắn gương chiếu hậu, còi, đèn xi-nhan yếu nên khi chuyển hướng cũng có thể xảy ra tai nạn nếu người tham gia giao thông thiếu cảnh giác…
Để nâng cao ý thức khi tham gia giao thông cho học sinh, bên cạnh sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình - nhà trường thì cần có sự mạnh tay trong xử lý của các lực lượng chức năng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn