MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hạn hán gay gắt khiến một hồ nước ở Lâm Đồng trơ đáy, nứt nẻ. Ảnh: Mai Hương

Nắng hạn kéo dài khiến hồ nước lớn ở Lâm Đồng cạn khô, trơ đáy

Mai Hương LDO | 03/03/2024 11:06

Nắng hạn kéo dài khiến thượng nguồn của hồ Đan Kia - Suối Vàng (tỉnh Lâm Đồng) đang dần cạn nước, lòng hồ đã trơ đáy, nứt nẻ. Nhiều người dân có thể chạy xe máy trên lòng hồ đã khô hạn, nứt nẻ mà không bị sụt lún.

Hồ Đan Kia - Suối Vàng là công trình đa mục tiêu nằm trên địa bàn thị trấn Lạc Dương. Ngoài việc cung cấp nước cho Nhà máy thủy điện Ankroet và hai nhà máy xử lý nước sinh hoạt cho TP Đà Lạt và một phần thị trấn Lạc Dương, hồ giữ vai trò quan trọng trong việc tưới tiêu cho cả vùng nông nghiệp rộng lớn ở phía thượng nguồn. Ảnh: Mai Hương
Nhiều tháng qua, tỉnh Lâm Đồng không có mưa. Trời nắng, gió thổi mạnh kết hợp nhu cầu về nguồn nước tưới nông nghiệp khiến các ao hồ, sông suối cạn kiệt rất nhanh. Ảnh: Mai Hương
Tại khu vực thượng nguồn của hồ nước này, hạn hán đã khiến hồ cạn trơ đáy, bùn đất nứt nẻ. Ảnh: Mai Hương
Lòng hồ đã khô hạn, nứt nẻ. Ảnh: Mai Hương
Nếu tiếp tục nắng hạn kéo dài, sẽ dẫn đến nguy cơ thiếu hụt nước sinh hoạt trong thời gian tới. Ảnh: Mai Hương
Lâu nay, nhiều hộ sống quanh hồ Đan Kia - Suối Vàng thường bơm nước từ lòng hồ để tưới cho các vườn rau, hoa, cà phê… Ảnh: Mai Hương
Nhiều người dân địa phương có thể chạy xe máy trên lòng hồ mà không bị sụt lún, ảnh hưởng gì. Ảnh: Mai Hương
Nông dân phải kéo ống nước xuống tận con suối nhỏ giữa lòng hồ đang dần trơ đáy để bơm ít nước còn lại phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Mai Hương
Khu vực này hiện chỉ còn một con suối nhỏ chảy len lỏi giữa lòng hồ Suối Vàng ở phía thượng nguồn với lượng nước rất ít. Ảnh: Mai Hương
Lãnh đạo Cty CP Cấp thoát nước Lâm Đồng nhận định, mực nước hồ Đan Kia - Suối Vàng đang ở mức báo động - gần với mực nước chết. Ảnh: Mai Hương
Cùng với việc nạo vét lòng hồ làm cho nước đục ngầu, dẫn đến việc sản xuất nước sạch cung cấp cho người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Mai Hương
Theo lãnh đạo công ty này, giải pháp tạm thời để đối phó với tình trạng khô hạn hiện nay là đề nghị nhà máy thủy điện Ankroet giảm công suất phát điện trong thời gian tới để nâng mực nước hồ lên. Ảnh: Mai Hương

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn