MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cây Sanh di sản gần 200 năm tuổi ở Hải Phòng. Ảnh: Mai Dung

Ngắm cây sanh gần 200 tuổi với bộ rễ hiếm có ở Hải Phòng

Mai Dung LDO | 04/08/2024 07:47

Gần 2 thế kỉ tồn tại, cây Sanh ở miếu Miễu Vàng (An Lão, Hải Phòng) ngày càng phát triển, xanh tốt, bộ rễ ôm trọn khu di tích.

Cây Sanh cổ thụ gắn liền với ngôi miếu của làng Hoàng Xá, xưa kia thuộc phía Đông khu dân cư Hoàng Xá (huyện An Lão, Hải Phòng), trên triền sông Đa Độ nên được người dân gọi là Cây Sanh Miếu Vàng. Cây Sanh có chiều cao khoảng 15 m, ôm trọn diện tích gần 300 m², trên cây có hàng chục cành lá sum suê gồm cành cấp 1 và cành cấp 2.
Theo các nhà sử học, ngôi miếu nằm trọn trong gốc Cây Sanh bao phủ, do người dân thời xa xưa lập ra để thờ Đức thánh Đoàn Thượng - một danh tướng thời nhà Lý có công đánh giặc, dạy dân khẩn hoang lập ấp, tăng gia sản xuất và khắc chế thiên tai.
Dù đã trải qua gần 2 thế kỉ, nhưng tới nay Cây Sanh vẫn phát triển xanh tốt, có nhiều rễ lan tỏa ra cả quần thể khu di tích.

Hàng nghìn rễ phụ của cây sanh mọc dài thả xuống đất, được tết lại như rèm cửa.

Theo ông Thuyết - Thủ nhang miếu Miễu Vàng: Từ khi còn nhỏ, ông Thuyết đã thấy cây Sanh với bộ rễ ôm lấy ngôi miếu. Trải qua thời gian, cây ngày càng phát triển, đến nay đã có 15 rễ chính cắm thẳng xuống đất, trải rộng khắp khuôn viên khu di tích. Cũng theo tìm hiểu của ông Thuyết, đến nay, cây Sanh này được coi là cây có tán rộng nhất và bộ rễ cũng lớn nhất tại Hải Phòng.

Cây sanh phát triển xanh tốt, ra hoa, quả vào mùa hè. Quả sanh hình tròn, mọc từng chùm, có màu xanh khi còn non và màu vàng khi chín.
Người dân địa phương cho biết: Miếu Miễu Vàng rất linh thiêng, do vậy hàng năm, nhân dân, du khách tìm về tham quan, dâng hương rất đông. Sát cạnh ngôi Miếu này còn có đền thờ Mẫu với nhiều hoạt động tín ngưỡng rất phong phú.
Bên phải ngôi miếu là tượng Phật Bà Nam Hải Đại Vương tọa trên phiến đá hình rồng, cá. Theo Thủ nhang miếu Miễu Vàng, có thời gian, rễ cây mọc thẳng xuống lối lên tượng Phật Bà, do vậy, ông cùng người dân địa phương phải cho cắt tỉa để lấy lối đi lại, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của nhân dân và du khách thập phương.
Ngày 27.8.2022, cây Sanh ở miếu Miễu Vàng được công nhận là cây di sản. Đại diện lãnh đạo Hội đồng cây Di sản Việt Nam nhấn mạnh: Việc cây Sanh cổ thụ được công nhận là cây Di sản Việt Nam làm tăng thêm giá trị lịch sử, đồng thời góp phần phát triển kinh tế du lịch, nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường. Ảnh: Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn