MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cây đa di sản phía sau ngôi đình Vĩnh Khê hơn 100 năm tuổi ở Hải Phòng. Ảnh: Mai Dung

Ngắm "cụ đa" quanh năm xanh tốt bên ngôi đình làng cổ ở Hải Phòng

Mai Dung LDO | 11/11/2023 12:26

Đình Vĩnh Khê (xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) không chỉ nổi tiếng là nơi tổ chức lễ hội vật - di sản văn hoá phi vật thể quốc gia mà còn có 2 cây di sản quanh năm xanh mát như "che chở, bảo vệ" cho người dân làng Vĩnh Khê.

Đình Vĩnh Khê thuộc làng Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng. Đình thờ ba vụ phúc thần là Vũ Giao, Vũ Trọng (hai anh em sinh trưởng từ mảnh đất Vĩnh Khê) và Phạm Tử Nghi, những người có công với dân, với nước. Đình Vĩnh Khê được nhà Nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa năm 1991.
Ngoài kiến trúc độc đáo, Đình Vĩnh Khê nổi tiếng là nơi diễn ra lễ hội vật truyền thống được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.
Đình Vĩnh Khê còn có 1 di sản đó là cây đa di sản có tuổi đời hơn 130 tuổi, sừng sững phía sau đình.
Cây đa được công nhận cây di sản vào tháng 1.2021 với tuổi đời hơn 130 năm.
Cây xoè tán rộng hàng chục mét, cành lá quanh năm xanh tốt, toả bóng mát xuống sân đình.
Cũng vào ngày 27.1.2021, dân làng Vĩnh Khê vui mừng đón bằng cộng nhân Cây di sản với cây bồ đề hơn 500 năm tuổi ngay trước cổng chùa Phúc Quang, cách đình Vĩnh Khê chưa đầy 1 km.
Cây bồ đề gốc rễ xù xì, to bằng 2-3 người ôm. Cành lá vươn cao, xa, sừng sững trên tuyến đường 208. Bà Nguyễn Thị Thục (60 tuổi, người dân xã An Đồng) cho biết: Từ khi còn nhỏ tôi đã thấy cây bồ đề cao lớn thế này. Trải qua bao nhiêu năm, cây vẫn xanh tốt, không có dấu hiệu sâu mọt.
Tán bồ đề hướng về cửa chùa Phúc Quang, toả bóng mát cho người dân khi đến chùa vãn cảnh, dâng hương.
Để bảo tồn cây di sản, chính quyền xã An Đồng thường xuyên nhắc nhở bà con trong làng, xã gìn giữ và chăm sóc cây di sản sinh trưởng, phát triển, trường tồn với thời gian.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn