MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều loài động vật nằm trong sách đỏ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Công Sáng

Ngắm động vật trong sách đỏ tại Phong Nha - Kẻ Bàng

CÔNG SÁNG LDO | 03/09/2024 14:27

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) đang chăm sóc nhiều loài động vật có trong sách đỏ.

Ngày 3.9, ông Trần Ngọc Anh - Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật cho biết, hiện trung tâm đang nuôi bảo tồn và chăm sóc bảo quản là 83 cá thể động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam. Ảnh: Công Sáng
Điển hình là 7 cá thể hổ Đông Dương được giải cứu vào tháng 8.2021 từ một vụ án hình sự do Công an tỉnh Nghệ An thực hiện. 7 con hổ được đưa về Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An) chăm sóc, và tháng 3.2022, thì bàn giao cho Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nhằm tạo điều kiện để hổ phát triển tốt hơn. Ảnh: Công Sáng

Các đơn vị bảo tồn động vật, tiến hành tiêm vaccine cho 7 cá thể hổ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây. Các chuyên gia đã khám lâm sàng, kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vaccine Purevax cho hổ. Ảnh: Công Sáng
Những cá thể Hổ Đông Dương này được xếp vào sách đỏ Việt Nam và thế giới, hạng mục có nguy cơ tuyệt chủng cao. Loài này được xếp vào Nghị định 32 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, ngăn cấm mọi hành vi săn bắt, buôn bán.
Cùng với hổ, nhiều loại động vật nằm trong sách đỏ cũng được chăm sóc tại đây, đặc biệt là 5 cá thể chim Hồng Hoàng. Ảnh: Công Sáng
Trong đó, có 3 cá thể người dân tự nguyện giao nộp. 2 chim Hồng hoàng còn lại từ Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội chuyển gia. Ảnh: Công Sáng

Các cá thể Hồng hoàng được chăm nuôi trong lồng sắt lớn, tạo môi trường gần giống với tự nhiên nhằm giúp phục hồi tập tính. Hồng hoàng là loại chim quý hiếm, nằm trong sách đỏ Việt Nam, thuộc nhóm Ib - các loài động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Ảnh: Công Sáng
Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật còn đang chăm sóc 5 cá thể công má vàng, đây là loài chim quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam, thuộc nhóm 1B. Các cá thể này được Vườn quốc gia Cúc Phương chuyển giao và chăm sóc. Ảnh: Công Sáng
Ngoài các loài động vật có trong sách đỏ, trung tâm hiện còn thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng các cá thể động vật khác như: Khỉ, cầy vòi hương, rùa, nhóm… Ảnh: Công Sáng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn