MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngắm những con đường thẳng cánh cò bay ở vùng núi Tản, sông Đà

Tô Công LDO | 23/03/2024 16:22

Phú Thọ - Sự đóng góp của người dân đã góp phần tạo nên những con đường nội đồng thẳng cánh cò bay, tô điểm thêm cho vẻ đẹp của vùng núi Tản, sông Đà.

Huyện Thanh Thủy thường được nhắc đến là nơi nằm ở thế “tựa sơn, đạp thủy” với dãy núi Ba Vì hùng vĩ ngay đối diện, phía dưới là dòng Đà Giang uốn lượn. Trước đây, việc đi lại của người dân trên địa bàn phụ thuộc nhiều vào tuyến đường tỉnh 317 dọc theo sông Đà. Ảnh: Tô Công.
Thế nhưng, vài năm trở lại đây, Thanh Thủy đã có thêm con đường mới chạy xuyên huyện, phá vỡ thế độc đạo của đường tỉnh 317. Ảnh: Tô Công.
Đó là con đường nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 70B của tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình, với chiều dài tuyến chính hơn 30km và đi qua hầu hết các xã của huyện Thanh Thủy. Ảnh: Tô Công.
Tuyến đường thẳng cánh cò bay này đi xuyên qua các đồng ruộng xanh mướt tạo nên một khung cảnh đầy nên thơ, thanh bình Ảnh: Tô Công.
Ông Bùi Văn Bền - người dân sống tại phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình chia sẻ: "Nhiều năm rồi tôi mới trở lại nơi đây, giờ đã có con đường trục chính mới rộng đẹp đi xuyên huyện, mang lại cho tôi cảm giác thoải mái, yên bình và phần nào đó kích thích sự trải nghiệm". Ảnh: Tô Công.
Từ sự đồng thuận, đóng góp của người dân trong tiến trình xây dựng Nông thôn mới, rất nhiều tuyến đường nội đồng cũng đã được cứng hóa. Ảnh: Tô Công.
Tại xã Đoan Hạ, xã Nông thôn mới đầu tiên của huyện Thanh Thủy, có những đường nội đồng thẳng tắp, bao bọc cả một vùng trồng lúa nước rộng lớn. Ảnh: Tô Công.
Đường mới đã giúp người dân dễ dàng hơn trong việc đi lại, giảm thời gian và chi phí sản xuất. Ảnh: Tô Công.
Nằm ở huyện du lịch nhưng không có sản phẩm về du lịch, chưa có sự phát triển về công nghiệp, 60% người dân trên địa bàn vẫn đang dựa vào sản xuất nông nghiệp... Thế nhưng, nhận thức được tầm quan trọng của hạ tầng giao thông đối với sự phát triển kinh tế - hội, nhiều người dân tại xã Đoan Hạ đã cùng đóng góp để xây dựng Nông thôn mới, xây dựng quê hương. Ảnh: Tô Công.
Về điều này, theo ông Phạm Xuân Thư - Chủ tịch UBND xã Đoan Hạ, để địa phương có những con đường khang trang, rộng đẹp như bây giờ, không thể không kể đến sự đóng góp của nhân dân về sức người, sức của. Ảnh: Tô Công.
Ông Thư đưa ra dẫn chứng cụ thể: "Trong giai đoạn 2021 - 2023, nhân dân trên địa bàn, con em xa quê đã ủng hộ được 1,9 tỉ đồng và 1.500 ngày công để xã xây dựng Nông thôn mới. Cùng với đó, đã có 107 hộ tự nguyện hiến 3.200m² để làm đường giao thông". Ảnh: Tô Công.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn