MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngân hàng sữa mẹ tại TPHCM giúp những em bé "khát sữa" được uống mỗi ngày

NGUYỄN LY LDO | 06/08/2022 13:56

TPHCM - Để có được nguồn sữa dự trữ và đều đặn cho những trẻ em không có sữa mẹ sử dụng, Bệnh viện Hùng Vương TPHCM vừa đưa vào hoạt động ngân hàng sữa mẹ quy mô lớn nhất Việt Nam.

Đã nhiều tháng nay, chị Trần Thị Thanh Nhàn sắp xếp công việc ở Lâm Đồng, xuống TPHCM thuê phòng trọ và bắt đầu hành trình tặng những giọt sữa mẹ quý giá của mình.
Theo chị Thanh Nhàn, chị cũng đã từng có con, nhưng vì sinh non nên bé đã mất, vì thế chị mong muốn những giọt sữa này có thể giúp được những bé sinh non, thiếu sữa. 
Cũng là một người mẹ, vì con sinh non nên phải nằm viện liên tục 2 tháng nay để được các bác sĩ chăm sóc và điều trị, chị Phạm Thị Thu Trang sẵn đang có nguồn sữa không sử dụng hết  đã hiến tặng sữa cho ngân hàng sữa mẹ của Bệnh viện Hùng Vương.
Hai tháng qua, chị Trang đã hiến tặng được hơn 13 lít sữa. 
Dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ và điều dưỡng, nguồn sữa được lấy đảm bảo vệ sinh và an toàn cho các bé. 
Ngân hàng sữa mẹ tại Bệnh viện Hùng Vương ra đời cũng là ngân hàng sữa mẹ thứ 4 của Việt Nam, tuy nhiên đây là ngân hàng sữa mẹ lớn nhất Việt Nam với công suất có thể thanh trùng 62 lít sữa một ngày, diện tích hơn 300 mét vuông, đầu tư hơn 6 tỉ đồng. Ngân hàng sữa có thể cung cấp được sữa mẹ cho tất cả trẻ sơ sinh non tháng, bệnh lý, trẻ có mẹ bị bệnh nặng không thể thực hiện được nuôi con bằng sữa mẹ.
Tuy năng suất của ngân hàng sữa mẹ lớn nhưng nếu không có nguồn hiến tặng sẽ rất khó khăn, vì vậy bệnh viện mong rằng cộng đồng, xã hội, những người phụ nữ vừa sinh con cùng chung tay góp sức, cống hiến cho ngân hàng sữa mẹ để chúng ta cùng nhau giảm đi tỉ lệ bệnh tật, cũng như tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh đặc biệt là các bé bệnh tật, non tháng,...
PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương chia sẻ: "khi đại dịch COVID-19 bùng phát, lúc đó mỗi ngày có đến hơn 200 thai phụ trở thành F0. Khi đó, số trẻ sơ sinh được sinh ra từ thai phụ mắc COVID-19 cũng gia tăng, các bé thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác. Trước muôn vàn khó khăn, bệnh viện vẫn quyết tâm phải thực hiện ngân hàng sữa mẹ đặc biệt này".
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chia sẻ: "Tôi đánh giá rất cao sự vào cuộc của ban giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cũng như sự tham gia của các lãnh đạo, sở y tế thành phố, kể cả các đồng nghiệp từ Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Sản nhi Đà Nẵng, nhà tài trợ,… đã giúp cho Bệnh viện Hùng Vương xây dựng được đội ngũ cán bộ, kỹ thuật nắm quy trình, các khâu tổ chức để Ngân hàng sữa mẹ với quy mô lớn ra đời kịp thời".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn