MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngày rằm tháng Giêng: Đền chùa lớn Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng ở xa

Hà Phương - Tùng Giang LDO | 26/02/2021 15:36

Hôm nay 26.2 (tức Rằm tháng Giêng âm lịch), người dân đứng vái vọng từ xa vì đền, chùa, phủ lớn tại Hà Nội đóng cửa phòng dịch COVID-19.

Khác với cảnh đông đúc như mọi năm, ngày Rằm tháng Giêng năm nay, nhiều ngôi chùa, đền lớn tại Hà Nội vắng lặng lạ thường.
Rằm tháng Giêng hàng năm là dịp người dân đến chùa, đền, phủ lớn để thắp hương cầu an. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều đền, chùa ở Hà Nội thực hiện nghiêm túc Chỉ đạo của UBND thành phố về việc đóng cửa các di tích, cơ sở thờ tự, tôn giáo từ 0h ngày 16.2.
Nhiều người chưa nắm bắt được thông tin việc đóng cửa phòng dịch COVID-19 không khỏi bất ngờ khi thấy các ngôi chùa, đền, phủ cửa đóng then cài.
Mặc dù là ngày Rằm lớn nhất trong năm, nhưng Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc đóng cửa phòng dịch.
Ghi nhận tại chùa Vạn Niên, con nhang phật tử được đến chùa lo phần lễ ngày này.
Người dân đã đến Phủ Tây Hồ đành vái vọng từ xa hay sửa soạn đồ lễ và thắp hương ở ngoài cổng chùa để bày tỏ lòng thành kính.
Việc đóng cửa các đền, chùa, phủ cũng khiến nhiều tiểu thương kinh doanh đồ lễ cũng bị ảnh hưởng, thậm chí, sau những ngày ế ẩm, nhiều tiểu thương đóng cửa hàng ra về.
Việc đóng cửa các đền, chùa, phủ cũng khiến nhiều tiểu thương kinh doanh đồ lễ cũng bị ảnh hưởng. Hàng quán ế ẩm, nhiều tiểu thương đóng cửa.
Chị Nguyễn Nguyệt Quỳnh (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “"Tôi ra đến đây biết Phủ đóng cửa, thành tâm tôi xin đứng vái vọng cầu an cho gia đình".
Như đã đưa tin, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, UBND TP Hà Nội, thông báo Hà Nội phải đóng cửa quán ăn đường phố, quán cà phê, trà đá; tạm thời dừng mở cửa các di tích, cơ sở tôn giáo từ 0h ngày 16.2 để ngăn chặn dịch bệnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn