MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nghệ nhân U80 dành cả đời đi tìm những cung bậc âm sắc

Tạ Quang LDO | 13/04/2022 06:14

Ở tuổi "xưa nay hiếm", nghệ nhân Lê Thanh Quý đã dành hơn 60 năm để gắn bó với đờn ca tài tử cũng như đi tìm cho riêng mình những cung bậc âm sắc (sáng chế các loại đờn).

Nghệ nhân Lê Thanh Quý (Chín Quý, 77 tuổi, TP.Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) được nhiều người biết đến là một nghệ nhân đờn ca tài tử đa tài, bởi ông không chỉ có ngón đờn giỏi mà còn có biệt tài sáng chế các loại nhạc cụ truyền thống.
Nghệ nhân Chín Quý cho biết, ông thừa hưởng niềm đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử từ người cha. Mỗi lần thấy cha “chế” đàn từ những thanh tre là ông mê mẩn rồi quyết tâm theo nghiệp từ năm 12 tuổi.
Theo nghệ nhân, năm 1990, ông bắt tay vào sáng chế các loại đờn như bát ngũ cầm, tam huyền di, tứ tuyệt cầm, ngũ âm huyền... Những nhạc cụ đó của ông bắt nguồn từ tình yêu với đờn ca tài tử, cũng như mong muốn chinh phục những cung bậc âm sắc từ tiếng đờn.
Đặc biệt, nghệ nhân Chín Quý chỉ sử dụng các chất liệu sẵn có xung quanh nhà hoặc phế liệu tưởng chừng vứt đi để chế các loại đờn.
Những nhạc cụ do nghệ nhân sáng chế có thể biến tấu ra âm sắc nhiều nhạc cụ, vừa tiện lợi, vừa tạo nên sắc thái mới lạ. Tuy nhiên, với mỗi sáng chế, ông phải tập luyện nhiều lần để chinh phục loại nhạc cụ mới do mình làm ra.
Nghệ nhân chia sẻ thêm, mỗi loại nhạc cụ ông phải mày mò tháo, lắp tỉ mỉ rất nhiều lần mới thành công. Mỗi loại làm ra ông mất thời gian từ vài tuần đến hơn một tháng để luyện tập lại mới thuần thục.
Với tình yêu nghệ thuật cũng như sáng chế đờn, trong suốt hơn 60 năm qua, ông Chín Quý đã sở hữu hàng trăm cây đờn độc, lạ, nhưng ông vẫn tiếp tục mày mò sáng chế thêm nhạc cụ đờn ca tài tử mới.
Nghệ nhân Chín Quý cho rằng: “Đó là trách nhiệm của một người theo nghiệp đờn ca. Tôi không cho phép mình nghỉ ngơi, cứ sáng chế và cống hiến hết mình cho nghệ thuật”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn