MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nghi thức chém lợn tại lễ hội ở Bắc Ninh diễn ra kín đáo

Vân Trường LDO | 15/02/2024 19:08

"Ông ỉn" được rước quanh khu phố, "nhận lì xì", sau đó được đưa về khu vực riêng được quây bạt kín để thực hiện nghi thức chém lợn.

Ngày 15.2 (tức mùng 6 Tết), lễ hội chém lợn truyền thống làng Ném Thượng, phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) được tổ chức theo thông lệ. Lễ hội này đã có lịch sử 800 năm.
“Ông ỉn” của lễ hội năm nay do hội đồng niên sinh năm 1975 của làng Ném Thượng nuôi, và được 2 thủ đao sinh năm 1978 thực hiện nghi lễ giết thịt.
Nghi lễ rước lợn quanh làng trước giờ chém tế thần.
Đoàn rước đi đến đâu, người dân từ trong nhà đổ xô ra thả tiền vào thùng cầu may mắn cho năm mới và mời chào các thành viên trong đoàn rước ăn bánh kẹo, thịt hoặc nhắm rượu.
Đoàn rước gồm các đoàn thể chính trị, xã hội trong thôn khoảng vài trăm người, cùng toàn thể nhân dân và du khách thập phương. Đi đầu đoàn rước là đội hình múa lân, các cháu thiếu niên và nhi đồng cầm cờ, hoa, tiếp theo là đội mâm lễ...
Trước khu vực thực hiện nghi lễ chém lợn.
Trước đây, lễ hội làng Ném Thượng vẫn tổ chức nghi lễ chém lợn giữa sân đình trước sự chứng kiến của nhiều người gây phản cảm và có nhiều tranh luận. Từ năm 2016, để chấm dứt tình trạng trên và đảm bảo yếu tố truyền thống, hai “ông lợn” đã được đưa vào khu vực kín, được quây bạt giết thịt tế Thánh chứ không chém lợn ở giữa sân đình như trước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn