MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong ảnh là một công nhân xây dựng từng tham gia xây dựng bệnh viện Hoả Thần Sơn và các bệnh viện tạm chuyển đổi từ địa điểm công cộng ở Vũ Hán. Ảnh: Tân Hoa Xã

Nghĩa tình cao cả trong cuộc chiến chống COVID-19 ở Vũ Hán

Bảo Châu LDO | 27/02/2020 09:09

Những người dân thường ở thành phố Vũ Hán, từ người giao hàng, lái xe, quản lý siêu thị, người bán thuốc hay người thợ xây..., đều đang nỗ lực góp phần trong cuộc chiến chống COVID-19 theo cách riêng của mỗi người.

Anh Hồ Ba là một nhân viên giao hàng, vẫn liên tục làm việc trong suốt thời gian diễn ra dịch bệnh. Hàng ngày, anh đi giao hàng hoá và đồ ăn cho những người dân ở Vũ Hán. Ảnh: Tân Hoa Xã 
Cô Tiểu Gia Khánh đang chỉ vào một áp phích dành cho các khách sạn gia nhập nhóm liên kết với nhân viên y tế ở Vũ Hán. Sau khi thành phố Vũ Hán ngừng tất cả hoạt động giao thông công cộng, cô Tiểu đã kêu gọi các khách sạn cung cấp chỗ ở miễn phí cho nhân viên y tế gặp khó khăn trong việc đi lại giữa nhà và nơi làm việc. Ảnh: Tân Hoa Xã 
Lái xe Vương Vĩnh Bành đang chở hành khách là một nhân viên y tế ở Vũ Hán. Anh đã đăng ký làm tài xế tự nguyện chở nhân viên y tế từ nhà đến nơi làm việc của họ. Ảnh: Tân Hoa Xã 
Người quản lý siêu thị Chu Duy đang kiểm kê các mặt hàng của siêu thị tại Vũ Hán. Trong thời gian dịch bệnh, nhu cầu tích trữ lương thực, thực phẩm của người dân tăng cao. Ảnh: Tân Hoa Xã 
Công nhân xây dựng Tài Bính tham gia làm việc tại công trường xây dựng bệnh viện Hoả Thần Sơn, và sau đó là các dự án chuyển đổi địa điểm công cộng thành bệnh viện tạm thời ở Vũ Hán. Ảnh: Tân Hoa Xã 
Anh Lạc Tổng Bình là người quản lý một trạm giao hàng, anh đang sắp xếp các gói hàng tại một nhà kho ở Vũ Hán, rất nhiều trong số đó là vật tư y tế được các nơi khác hỗ trợ. Ảnh: Tân Hoa Xã 
Cô Vương Xuân Ba làm việc tại một hiệu thuốc ở Vũ Hán. Sau khi cộng đồng dân cư bị phong tỏa để tăng cường kiểm soát dịch bệnh, cô Vương bắt đầu giao thuốc cho những người có nhu cầu, đặc biệt là người cao tuổi mắc các bệnh mãn tính. Ảnh: Tân Hoa Xã 
Cô Tiểu Gia Khánh tại một khách sạn ở Vũ Hán. Sau khi Vũ Hán đình chỉ giao thông công cộng do dịch bệnh, cô Tiểu đã kêu gọi các khách sạn cung cấp chỗ ở miễn phí cho những nhân viên y tế gặp khó khăn khi đi lại giữa nhà và nơi làm việc. Ảnh: Tân Hoa Xã 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn