MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nghìn người đội nắng về khu di tích đặc biệt Lam Kinh trước ngày khai hội

QUÁCH DU LDO | 05/10/2023 12:58

Thanh Hóa - Bất chấp thời tiết nắng nóng, trước ngày diễn ra Lễ hội Lam Kinh năm 2023, hàng nghìn người dân và du khách đã tề tựu về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (ở huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) để dâng hương, vãn cảnh.

Lễ hội Lam Kinh sẽ chính thức khai mạc vào ngày 6.10, tuy nhiên, từ ngày 5.10, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (ở huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã đón hàng nghìn người dân và du khách. Ảnh: Quách Du
Được biết, Lễ hội Lam Kinh năm 2023 gắn liền với 3 sự kiện quan trọng gồm: Lễ kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 595 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang và 590 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi. Ảnh: Quách Du
Dòng người đội nắng về khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh trước ngày khai hội. Ảnh: Quách Du
Trong sáng ngày 5.10, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và các sở ngành đã tiến hành tổng duyệt chương trình nghệ thuật, sẵn sàng cho khai mạc lễ hội Lam Kinh 2023, diễn ra vào sáng 6.10. Ảnh: Quách Du
Người dân và du khách chen chân xem buổi tổng duyệt, lắng nghe ca sĩ Anh Thơ thể hiện bài hát về xứ Thanh. Ảnh: Quách Du
Lễ hội Lam Kinh cũng là dịp để người dân và du khách đến dâng hương, tri ân người Anh hùng dân tộc Lê Lợi, các vua Lê, tướng sĩ và nhân dân đã có công lao to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Ảnh: Quách Du

Ông Lê Văn Do (54 tuổi, ở xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) cho biết, năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Lễ hội Lam Kinh là ông lại đưa gia đình về đây để dâng hương, cùng nhau tri ân công lao của các bậc tiền nhân. Ảnh: Quách Du
Nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú, check-in tại khu di tích. Ảnh: Quách Du
Người dân, du khách dâng hương tại khu Lăng vua Lê Thái Tổ. Ảnh: Quách Du
Những năm trở lại đây, khách thập phương về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, đã tỏ ra thích thú trước khu Chính điện Lam Kinh, bởi sau khi được phục dựng, tu bổ đã trở thành công trình kiến trúc bằng gỗ lớn nhất và phức tạp nhất tại tỉnh Thanh Hóa, với khối lượng gỗ lim hơn 2.000m3. Đáng chú ý, bên trong chính điện, các vật dụng, đồ thờ được phục dựng và sơn son thếp vàng, với giá trị khoảng hơn 40 tỉ đồng. Ảnh: Quách Du

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn