MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngỡ ngàng cảnh bến xe thưa thớt khách trước kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5

Văn Thắng - Hà Phương LDO | 28/04/2018 00:06

Hôm nay 27.4 là ngày cuối cùng làm việc của người dân trước kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, nhưng theo ghi nhận của PV lượng khách đến các bến xe chỉ tăng nhẹ so với ngày bình thường và không có tình trạng quá tải như mọi năm.

Trong chiều ngày 27.4, theo ghi nhận của PV, ngay từ chiều lượng khách đổ ra đường về quê, đi chơi xa khá đông khiến cho nhiều tuyến phố Hà Nội trở nên ùn tắc kéo dài. Tại các tuyến đường Giải Phóng, Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Phạm Hùng… lượng người và phương tiện về chiều càng trở nên đông đúc.

Mật độ các phương tiện tham gia giao thông rất cao tại ngã tư Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ

Trong khi đó, tại các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình lượng khách lại vắng vẻ khác thường so với các kỳ nghỉ lễ trước đây. 

  Bình thường ngày nghỉ lễ này lượng khách sẽ tăng đột biến, nhưng năm nay tăng không đáng kể, chỉ khoảng 15% so với ngày thường.
 

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Đào Xuân Lý (Nhân viên bến xe Giáp Bát) cho biết: "Lượng khách hôm nay có tăng nhẹ so với ngày thường. Theo chủ trương của nhà xe, 100% nhân viên đi làm để điều hành, hướng dẫn xe ra vào, phục vụ hành khách. Tuy nhiên, theo quan sát của tôi lượng khách sẽ tăng mạnh trong ngày mai."

Lượng khách về quê tính đến thời điểm hiện tại là rất ít, so với mọi năm đây là điều bất ngờ
Lượng khách tại bến xe Giáp Bát vắng hơn so với cùng dịp năm trước
Chị Vũ Thị Hương: “Cảm nhận thấy lượng khách không đông nên tôi tranh thủ mua ít hoa mang về quê.”
Không mất quá nhiều thời gian cho việc xếp hàng - mua vé

Đại diện bến xe Mỹ Đình cũng cho biết, lượng khách về bến chiều nay tăng không đáng kể so với ngày thường, nhất là so với những năm trước giảm rất nhiều. Nguyên nhân được đại diện các bến xe nhìn nhận là do người dân sử dụng xe cá nhân về quê, đi chơi xa; một phần còn do xe hợp đồng trá hình hoạt động len lỏi bắt khách khắp ngõ ngách trong thành phố.

Sát ngày nghỉ lễ nhưng lượng khách không cao như dự tính
Ghế ngồi tại sảnh chờ còn dư nhiều chỗ
 Tay xách nách mang

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn