MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chùa Văn Hoà (Hải Phòng) là một trong di tích lịch sử cấp quốc gia đang xuống cấp trên địa bàn thành phố. Ảnh: Mai Dung

Ngôi chùa cổ hàng trăm năm tuổi ở ngoại thành Hải Phòng ngày càng xuống cấp

Mai Dung LDO | 12/08/2023 17:42

Chùa Văn Hoà (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng) được xây dựng từ trước thời Mạc, trải qua nhiều lần trùng tu. Tuy nhiên đến nay, ngôi chùa ngày càng xuống cấp, là 1 trong 34 di tích lịch sử quốc gia đang xuống cấp cấp độ D trên địa bàn TP Hải Phòng.

Chùa Văn Hoà có tên chữ là "Phả Chiếu tự" thuộc xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng. Theo nội dung các bia dựng tại chùa, Phả Chiếu tự được xây dựng từ trước thời Mạc và trải qua nhiều lần trùng tu lớn vào thời Diên Thành (Mạc Mậu Hợp 1578-1585), Hoằng Định (Lê Kính Tông 1600-1619), Vĩnh Thịnh (1705-1729), Minh Mệnh (1820), Thành Thái (1889) và lần trùng tu mới nhất là năm 1989.
Về quy mô kiến trúc của chùa Văn Hoà, theo di ngôn của các bậc già làng và nội dung bia ký cho biết, chùa được hoạch định, bố cục gọn gàng gồm đủ tam quan, gác chuông, phật điện, nhà tổ, nhà tăng, nhà khách, nội ngoại tự...
Chùa cũng là nơi tập trung nhiều tăng ni, phật tử và được sự quan tâm của chính triều nhiều thời, nhất là quý tộc thân vương nhà Mạc, đứng đầu là hoàng hậu Vũ Thị Ngọc Toàn - người có tâm công đức xây dựng nhiều ngôi chùa trong vùng.
Ngoài giá trị văn hoá, lịch sử, chùa còn ý nghĩa giáo dục truyền thống thế hệ sau. Nơi đây đã che chở cho cán bộ, chiến sĩ trong kháng chiến chống Pháp, là niềm tự hào của cán bộ, nhân dân làng Văn Hoà nơi ngôi chùa toạ lạc.
Hiện chùa còn lưu giữ hệ thống tượng Phật có giá trị như tượng A di Đà toạ thiền trên đài sen, tượng Phật mặc áo cà sa, tượng Quan Âm, Tam Thế, toà Cửu Long, Thích Ca sơ sinh... Năm 1996, chùa Văn Hoà được Bộ Văn hoá Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia.
Trải qua thời gian dài, đến nay, ngôi chùa này đã xuống cấp. Trong toà Tam Bảo, hệ thống tường đã nứt vỡ, xà cột gỗ cũng hư hỏng nhiều.
Mái ngói gian thờ Mẫu đã vỡ hỏng, xô lệch, xuống cấp nghiêm trọng.
Hệ thống kèo cột, mái ngói ngày càng hư hỏng, có nguy cơ đổ sập.
Nhiều đoạn tường, bậc thềm bong tróc. Theo Sở Văn hoá Thể thao TP.Hải Phòng, di tích quốc gia chùa Văn Hoà (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ) là 1 trong số 34 di tích xuống cấp cấp độ D, được công trợ tối đa 25% tổng mức đầu tư được duyệt và không quá 2 tỉ đồng để thực hiện việc trùng tu, tôn tạo trong năm 2024.
Theo lãnh đạo UBND xã Hữu Bằng, vừa qua, cơ quan chức năng huyện Kiến Thuỵ cùng đơn vị tư vấn đã xuống khảo sát hiện trạng. Từ đó lên phương án, lấy ý kiến của nhân dân, phật tử về việc tu sửa, tôn tạo theo quyết định của UBND thành phố. Nhân dân, phật tử chùa Văn Hoà đều mong mỏi ngôi chùa sớm được tu bổ, tôn tạo, khắc phục kịp thời tình trạng xuống cấp tại di tích này cũng như cải tạo không gian, khuôn viên, cảnh quan di tích.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn