MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bảo tháp Đại Bi ở chùa Phúc Lộc (xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định). Ảnh: Lương Hà

Ngôi chùa gần 600 năm tuổi ở Nam Định sở hữu 3 kỷ lục Việt Nam

Lương Hà LDO | 11/04/2024 08:30

Nam Định - Chùa Phúc Lộc là ngôi chùa cổ gần 600 năm tuổi, nằm ven sông Đào (xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng) là ngôi chùa hiếm hoi sở hữu 3 kỷ lục Việt Nam.

Chùa Phúc Lộc được xây dựng vào thời Hậu Lê (năm 1442) và đã được trùng tu nhiều lần. Trong khuôn viên chùa có "Bảo tháp Đại Bi" chiều cao 49m, tổng diện tích sàn xây dựng là 1.500m2.
Bảo tháp Đại Bi được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập 2 kỷ lục “Tháp tôn trí nhiều tượng hóa thân bồ tát làm bằng đồng nhất” và “Tháp tôn trí nhiều tượng phật, bồ tát bằng đồng nhất” vào năm 2014.
Bảo tháp có thiết kế 13 tầng.
Cấu trúc bên trong bảo tháp theo hình tứ trụ.
Tầng 1 thờ Đức phật Thích ca và hai đệ tử là ngài A Nam và Ma-ha-ca-diếp.
Cấu trúc bên ngoài của bảo tháp là hình bát giác. Nổi bật nhất là tòa sen trên đỉnh bảo tháp được đúc bằng đồng nặng gần 3 tấn, trên 5 cánh sen có 5 bức tượng phật gắn 5 viên đá quý.
Bảo tháp tôn trí có 141 pho tượng phật, bồ tát bằng đồng, trong đó có 122 pho tượng hóa thân của Bồ tát Quán Thế Âm.

Cổng vào khuôn viên bao quanh bảo tháp được lát đá, có chạm khắc hình rồng cùng nhiều hoa văn tinh xảo.
Chùa Phúc Lộc còn có “Bảo Ấn Ngọc Phật” lớn nhất Việt Nam được xác lập kỷ lục năm 2014.
Ngày nay, chùa Phúc Lộc xen kẽ tinh hoa nghệ thuật thời xưa và nét kiến trúc hiện đại đã trở thành điểm nhấn thu hút của nhiều nhà khoa học nghiên cứu các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn