MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngôi nhà gần 200 năm tuổi, di tích quốc gia cổ kính ở Nam Định. Ảnh: Lương Hà

Ngôi nhà gần 200 năm tuổi, di tích quốc gia cổ kính ở Nam Định

Lương Hà LDO | 04/11/2023 16:36

Nam Định - Trải qua gần 200 năm, ngôi nhà số 7 phố Bến Ngự (nay là số 75 phố Bến Ngự, phường Phan Đình Phùng, TP Nam Định) là một trong những ngôi nhà cổ nhất của TP Nam Định hiện nay, phản ánh nếp ở của cư dân Thành Nam hồi đầu thế kỷ XIX.

Nhà số 7 Bến Ngự do cụ Trần Đình Lâm xây dựng năm Kỷ Dậu (1849). Con trai cụ Lâm là cụ Trần Doãn Đạt, đích tôn là cụ Trần Bích San đều là những danh nho nổi tiếng Thành Nam hồi thế kỷ XIX.
Ngày 25.5.1991, nhà số 7 phố Bến Ngự đã được Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) ra quyết định xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.
Tấm ảnh nhà số 7 được chụp trước năm 2000. Ảnh: Gia đình cung cấp
Trải qua thời gian, ngôi nhà số 7 phố Bến Ngự vẫn giữ được gần như nguyên vẹn kiến trúc cổ với kết cấu gỗ lim, tường thất, ngói nam... Đã 8 thế hệ sống trong ngôi nhà này lớn lên, trưởng thành và gắng sức gìn giữ di sản của cha ông.
Năm 2017, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng về thăm di tích lịch sử văn hóa nhà số 7 Bến Ngự.
Ngôi nhà gồm từ đường và một số căn nhà phụ cận. Nhà từ đường rộng năm gian, mặt quay hướng đông về phía sông Đào, chỗ bến đò Chè ngày trước tấp nập thuyền bè qua lại buôn bán. Ngôi nhà được dựng theo kiến trúc thuần Việt: Tường xây bằng gạch thất, mái lợp ngói nam, các cột câu đầu, xà, lá mái đều được làm bằng gỗ lim chắc chắn. Ba gian giữa là loại cửa vông sơn thiếp. Các mảng chạm khắc khá đơn giản. Đầu dự có chạm hoa lá cách điệu. Ở gian chính giữa là một bệ thờ bằng gạch, trên bệ có 9 hộp khám nhỏ. Trong khám là các bức Thần chủ bằng gỗ, ghi chức tước các vị trong dòng họ Trần. Trên bệ, có bức đại từ với 4 chữ sơn son thiếp vàng Dực thế tài đức (tạm dịch: Cõi trần đẹp đẽ ghi nhớ công đức).
Ngôi nhà cũng là một địa chỉ văn hóa quan trọng. Trong giai đoạn cách mạng 1930 - 1935 ngôi nhà này, là cơ sở ủng hộ và nuôi dưỡng cán bộ cách mạng, là nơi thành lập Chi hội Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội đầu tiên ở tỉnh Nam Định.
Ông Trần Văn Đức (người đang sinh sống tại nhà số 7) cho biết: "Đến đời con tôi là thế hệ thứ 8 sinh sống trong ngôi nhà này. Không chỉ là nơi lưu giữ văn hóa, ký ức của các thế hệ đi trước trong gia đình, nhà số 7 còn là nơi ghi đậm dấu ấn lịch sử. Để giữ gìn, lưu giữ, Ban quản lý di tích đã phối hợp cùng gia đình tôi quản lý, tu sửa lại ngôi nhà, năm 2003, đảo lại mái ngói lần thứ 2 và năm 2018 lợp lại mái ngói mới."

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn