MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngôi trường huyện vùng cao Thái Nguyên thắp sáng những ước mơ tìm con chữ cho trẻ em nghèo.

Ngôi trường có thiết kế như resort ở huyện nghèo vùng cao

Việt Bắc LDO | 30/03/2024 15:01

Thái Nguyên - Nằm cheo leo trên đỉnh núi của huyện vùng cao Võ Nhai, Trường Tiểu học Lũng Luông có thiết kế độc lạ hình cánh diều với nhiều màu rực rỡ như những bông hoa nở khoe sắc giữa núi rừng đại ngàn.

Nằm giữa núi rừng đại ngàn, Trường tiểu học Lũng Luông (xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai) cách trung tâm huyện gần 40km. Ngôi trường nổi bật với thiết kế độc lạ như những cánh hoa được tô vẽ với sắc màu bắt mắt. Ảnh: Việt Bắc
Trường được xây dựng trên diện tích gần 3.000m2, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2015 với 5 lớp học, tổng kinh phí hơn 7 tỉ đồng. Toàn bộ kinh phí do Quỹ trò nghèo vùng cao, Quỹ Phượng Hoàng... hỗ trợ để giúp con em đồng bào dân tộc thiểu số tại đây có môi trường học tập tốt hơn. Ảnh: Việt Bắc
Các phòng đa năng, phòng giáo viên, lớp học... được thiết kế khéo léo giúp tổng thể tạo hình cánh diều khổng lồ, gửi gắm thông điệp khát vọng vươn lên trong học tập của những trẻ em nghèo vùng cao. Ảnh: Việt Bắc
Công trình thiết kế với những đường nét cong mềm mại, đơn giản. Không gian xanh được chú trọng, mang lại cảm giác thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên núi rừng. Ảnh: Việt Bắc
Gạch xây trường được tận dụng từ đất được nghiền nhỏ, trộn thêm xi-măng, vôi, phụ gia rồi đem ủ. Loại vật liệu này ấm áp mùa đông, mát mẻ về mùa hè. Ảnh: Việt Bắc
Mái nhà được lợp tôn lạnh, trần làm bằng thân cây trúc, loại vật liệu từ tự nhiên, thân thiện với môi trường. Ảnh: Việt Bắc
Trường có hơn 120 học sinh ở 2 điểm thuộc xóm Lũng Luông và xóm Lũng Cà. Tất cả đều là người dân tộc thiểu số (Tày, Mông). Dù quãng đường đến trường cheo leo, hiểm trở nhưng không ngăn được khát vọng tìm con chữ của người dân nơi đây. Ảnh: Việt Bắc
Các lớp học khang trang, sạch sẽ và được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại như máy chiếu, dàn máy tính, âm thanh. Ảnh: Việt Bắc
Không gian vui chơi cho các học sinh được chú trọng nhằm giúp các em giải toả căng thẳng sau mỗi giờ học. Ảnh: Việt Bắc.
Ngoài ra, các học sinh còn cùng nhau tham gia lao động dọn dẹp, nhổ cỏ giúp quang cảnh ngôi trường luôn sạch sẽ. Ảnh: Việt Bắc
Trao đổi với Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lũng Luông cho biết, trước đây lớp học ở trường chỉ là nền đất, xung quanh là các tấm ván ghép, bạt che tạm bợ ngăn gió rét. Cơ sở vật chất thiếu thốn khiến con đường tìm con chữ của các em học sinh vô cùng vất vả. Ảnh: Việt Bắc
"Từ khi hoàn thành, thầy cô và các em học sinh không còn phải chịu cảnh mưa dột, gió lùa. Các em được học trong lớp học khang trang hơn, cơ sở vật chất đủ đầy, không còn thiếu thốn như xưa. Ngôi trường chính là món quà đầy ý nghĩa của nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ cho các trẻ em vùng cao, giúp các em vượt qua khó khăn, thắp sáng ước mơ tìm con chữ", vị hiệu trưởng chia sẻ. Ảnh: Việt Bắc

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn