MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người Đà Nẵng sửa nhịp cầu xanh cho nữ hoàng linh trưởng Sơn Trà. Ảnh: Thùy Trang

Người Đà Nẵng sửa nhịp cầu xanh cho nữ hoàng linh trưởng Sơn Trà

THÙY TRANG LDO | 15/07/2023 12:01

Đầu tháng 7 vừa qua, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng cùng các tình nguyện viên, những người yêu Sơn Trà đã chẳng ngại cái nắng rát giữa hè để đi sửa, treo mới những chiếc cầu cây xanh cho Voọc chà vá chân nâu.

Voọc chà vá chân nâu được mệnh danh là nữ hoàng linh trưởng và là một trong những biểu tượng của TP Đà Nẵng. Trú ngụ ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, nhiều năm qua, người dân và du khách luôn dành tình cảm đặc biệt là loài động vật hiền lành với bộ lông ngũ sắc.
Từ năm 2012, khi có những con đường quanh Sơn Trà được mở ra thì cầu xây xanh như thế này giúp kết nối sinh cảnh cho những đàn Voọc.
Ý tưởng được đưa ra bởi một chuyên gia bảo tồn người Đức. Để rồi, suốt thời gian hơn 10 năm qua, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cùng Chi cục Kiểm lâm phối hợp cùng nhau làm và duy trì các cầu cây xanh quanh khu bảo tồn.
Ban đầu, Đà Nẵng làm thí điểm 3 cầu cây xanh và nhận thấy các đàn Voọc sử dụng rất hiệu quả trong việc di chuyển qua lại an toàn. Dọc quanh bán đảo Sơn Trà nay đã có gần 10 cầu cây xanh như vậy.
Cầu cây xanh được làm bằng dây thừng và ống nhựa. Mỗi năm, những cơn bão có thể làm dây đứt, cầu bị chùng và vì làm bằng dây nên mỗi cầu cây xanh có tuổi thọ khoảng 2 năm.
Những người yêu Sơn Trà từ các chuyên gia đến nghiên cứu hay nhiếp ảnh gia hay lên săn ảnh đàn Voọc cũng trở thành những người giám sát các cầu cây xanh. Thấy cầu nào bị chùng, bị đứt dây… mọi người báo ngay cho Ban Quản lý để sửa lại tức thì.
Trong quá trình làm và thay mới, cầy cây xanh còn được cải tiến tùy vào sinh cảnh lúc thay mới. Những điểm đặt cầu cây xanh sẽ được nghiên cứu đặt gần với nơi có những đàn Voọc sinh sống, hay di chuyển tìm thức ăn.
Chưa hết, cầu cây xanh còn được các tình nguyện viên ví như cầu tình yêu, bởi khi Voọc có thể di chuyển thì sự kết nối giữa các đàn sẽ nhiều hơn, tạo điều kiện sinh trưởng tốt hơn cho loài.
Sự chung tay của cả chính quyền địa phương và người dân, những tình nguyện viên đang giúp những đàn Voọc cũng như Sơn Trà ngày càng xanh hơn, xinh đẹp hơn.
Tập tính của loài Voọc chỉ sống, ăn ở trên cây, nếu bị chia cắt sinh cảnh sống thì nó sẽ chọn những cây có khoảng cách 3 đến 4m có thể nhảy được qua lại. Tuy nhiên, ở những con đường quanh Sơn Trà có nơi khoảng cách 2 bên đường là 7 đến 8m, Voọc không thể nhảy được. Lúc này, những cầu cây xanh là giải pháp an toàn trong việc di chuyển của loài.
Để Sơn Trà mãi là nơi cư trú an toàn của loài Voọc, Ban Quản lý và các tình nguyện viên nỗ lực sửa và treo mới những cầu cây xanh.
Khi mỗi cầu cây xanh được kéo căng, các thành viên trong đoàn vỗ tay như vừa hoàn thành xong một công trình lớn.
Bởi, những ngày sau, từng đàn Voọc sẽ đi qua cầu cây xanh này mà không cần mạo hiểm với những cú nhảy có khi gần ngã xuống đất, để từng đàn nữ hoàng linh trưởng được chung sống yên bình cùng người dân thành phố.
Hình ảnh một con Voọc di chuyển an toàn trên cầu cây xanh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn