MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân bất an đường tỉnh 922 không có đèn giao thông, đèn đường

Tạ Quang LDO | 04/03/2023 14:10

Cần Thơ – Mặc dù tuyến đường tỉnh 922 đã thông xe được hơn 1 năm nhưng đến nay vẫn chưa có đèn tín hiệu giao thông. Nhiều đoạn đã trở thành “điểm đen”, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đường tỉnh 922 có chiều dài tuyến hơn 29,5km, gồm 2 gói thầu. Tổng mức đầu tư của dự án trên 1.494 tỉ đồng. Được thông xe vào tháng 1.2022.
Dự án đi qua địa bàn 4 quận, huyện: Bình Thủy, Ô Môn, Thới Lai và Cờ Ðỏ. Ðường tỉnh 922 hoàn thành tạo điều kiện cho các địa phương có dự án đi qua phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông của TP. Cần Thơ.
Mặc dù tuyến đường này đã thông xe được hơn 1 năm nhưng đến nay vẫn chưa có đèn tín hiệu giao thông. Nhiều đoạn đã trở thành “điểm đen”.
Ông Nguyễn Hồng Sang (56 tuổi, quận Ô Môn) cho biết, ông thường xuyên đi qua tuyến đường này nhưng không thấy có đèn tín hiệu giao thông, điều đó rất dễ xảy ra tai nạn. Nhất là những điểm giao nhau, chỉ có biển “STOP – Dừng lại quan sát”,…
“Đường này có 2 bất cập. Thứ nhất, là đèn tín hiệu giao thông không có; thứ hai, không có đèn đường. Việc không có đèn đường rất nguy hiểm và gây mất an ninh trật tự. Mong chính quyền sớm có giải pháp khắc phục để không còn cảnh tai nạn giao thông, nếu có thể thì gắn thêm camera”, ông Hồng nói.
Theo Ban An toàn Giao thông (ATGT) TP. Cần Thơ, chỉ hơn 1 năm qua, trên tuyến đường này đã xảy ra gần 20 vụ tai nạn giao thông. Đó là các vụ giao thông nghiêm trọng thống kê được còn theo người dân, tình trạng va quẹt nhẹ xảy ra thường xuyên.
Mới đây, Ban ATGT có tờ trình đề xuất UBND TP xem xét thống nhất chủ trương triển khai giải pháp cấp bách khắc phục những điểm mất ATGT thường gây ra tai nạn giao thông trên đường tỉnh 922 và trên Quốc lộ 61C.
Dự kiến giữa quý II.2023 sẽ đưa vào khai thác hệ thống đèn tín hiệu tại hai nút giao trên đường tỉnh 922, Ban ATGT TP cũng đang đề xuất bố trí thêm kinh phí triển khai tại sáu nút giao còn lại.
Trước đó, ngày 31.1, Sở GTVT TP. Cần Thơ đã triển khai lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 91B để đảm bảo ATGT trên tuyến. Hệ thống đèn chiếu sáng được lắp đặt từ cầu Bà Bộ đến điểm giao với Quốc lộ 91 thuộc địa bàn 2 quận Bình Thủy và Ô Môn với chiều dài hơn 13km.
Các trụ đèn được thiết kế cách nhau khoảng 32m, công suất đèn 150W… Thời gian hoàn thành dự kiến trong quý 2.2023 có tổng mức đầu tư cho công trình là hơn 18,8 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách Nhà nước.
Tại Quốc lộ 61C, UBND TP. Cần Thơ cũng vừa có tờ trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 61C, đoạn qua địa phận TP. Cần Thơ, thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2028.
Anh Trần Hoàng Vũ (Nhơn Nghĩa, Phong Điền, TP. Cần Thơ) chia sẻ, con đường này được làm cách đây khoảng chục năm, hiện đã có nhiều đoạn bị sụt lún và hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà.
Theo anh Vũ, vào mùa mưa, nơi đây xảy ra tình trạng ngập lụt, chạy trên đường mà nước ở dưới nền đường bắn lên tới mặt, nghiêm trọng hơn là đoạn đường này trước giờ không có đèn chiếu sáng, vì thế các phương tiện đi lại vào buổi tối rất nguy hiểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn