MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân cắt "chuồng cọp" tìm đường thoát thân "mùa cháy"

NHÓM PV LDO | 06/05/2022 14:20

Hà Nội - Trước tình trạng hàng loạt các vụ hoả hoạn diễn ra liên tiếp trên địa bàn thành phố thời gian qua, hàng nghìn hộ dân sinh sống tại các khu tập thể cũ đã tự nguyện cắt bỏ "chuồng cọp" để đảm bảo an toàn, phòng cháy chữa cháy.

Những căn tập thể cũ nát, xuống cấp với "chuồng cọp" ken đặc thường là nguyên nhân gây thương vong trong các vụ hoả hoạn vì không có đường cho gia chủ thoát thân.
Hình ảnh các "chuồng cọp" lơ lửng như những chiếc "bẫy" trên cao không khó thấy ở các khu tập thể ở Hà Nội. 
 Thay vì những thanh sắt không lối thoát, các cửa "chuồng cọp" được mở là cơ hội thoát thân cho người dân nếu hoả hoạn xảy ra.
 Chị Nhung, hồ hởi khoe vị trí thoát hiểm an toàn của gia đình.
 Gia đình bà Nguyễn Thị Tầm là một trong những gia đình đầu tiên xung phong cắt "chuồng cọp" để tạo lối thoát hiểm lại tập thể 27A Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội). 
 "Mình xung phong làm đầu tiên vì muốn bảo vệ người thân và gia đình mình trước tiên" - bà Tầm nói.
 Chìa khóa "chuồng cọp" được đặt ở vị trí dễ thấy để đề phòng hỏa hoạn, sự cố.
Bình thường, những cửa thoát hiểm được khóa lại để đề phòng trộm cắp.
Chính quyền và người dân phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) triển khai hiệu quả mô hình "cắt "chuồng cọp" mở lối thoát hiểm thứ hai" tại các hộ dân trên địa bàn.
Thiết kế các cửa thoát hiểm cho "chuồng cọp" của các hộ gia đình. 
 Người dân phường Trúc Bạch tự cắt "chuồng cọp" mở lối thoát hiểm mà không tốn chi phí nhờ có chính quyền địa phương hỗ trợ và triển khai trực tiếp.
 Quy trình cắt một "chuồng cọp" mất khoảng 1 cho đên 2 tiếng, tuỳ theo địa hình.
Cắt "chuồng cọp" là phong trào được nhân rộng tại các khu tập thể cũ trên địa bàn Hà Nội. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn