MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân "cồn du lịch" rẽ nước ra giữa sông Hậu học tiếng Anh

NGUYỄN TRI LDO | 04/09/2020 07:30

Hơn 2 tuần nay, vào chiều thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, hàng chục nông dân ở Cồn Sơn (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) lại bơi xuồng ra bè cá của ông Bảy Bon - giữa sông Hậu để học tiếng Anh.

Những năm nay, Cồn Sơn trở nên nổi tiếng nhờ phát triển du lịch. Mỗi năm có hàng chục nghìn khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vùng sông nước.
Lớp học tiếng Anh miễn phí diễn ra vào chiều thứ Ba và thứ Năm hàng tuần tại bè cá của ông Bảy Bon (Lý Văn Bon) - nằm ở giữa sông Hậu. Nội dung của khóa học là mỗi người dân tự giới thiệu những thứ mà gia đình mình có để phục vụ khách quốc tế bằng tiếng Anh.
Để đến được với lớp học, người dân phải tranh thủ làm việc nhà rồi người bơi xuồng, chạy ghe từ trong kênh ra bè cá của ông Bảy Bon. Đến lớp, các học viên mang theo vở, bút viết. Trong giờ học luôn rộn ràng tiếng nói cười, cũng như lời giới thiệu như "What your name?", "How are you?",...
Đặc biệt, lớp học không phân biệt độ tuổi, lớn nhất 60 tuổi, nhỏ nhất 8, có cả vợ chồng đầu tóc bạc trắng. Ai cũng đầy khí thế đi học lớp tiếng Anh đặc biệt này.
Ông Bảy Bon (áo vàng) năm nay 58 tuổi đang chăm chú nghe cô giáo dạy. Ông Bảy Bon nổi tiếng ở xứ cồn này là sưu tầm và bảo tồn các loài cá độc, lạ trên dòng Mêkong để phục vụ khách du lịch đến tham quan.
Theo ông Bảy Bon, do dịch COVID-19 nên du khách quốc tế không đến tham quan các bè cá của ông, còn trước khi có dịch trung bình một ngày ông đón vài đoàn khách có cả khách quốc tế. Họ đến để nghe giới thiệu về các loài cá mà ông đang nuôi nhưng tất cả phải qua lời của hướng dẫn viên.
“Không biết ngoại ngữ rất thiệt thòi khi tiếp khách, chủ yếu là ra dấu nhưng mãi cũng mỏi tay. Sản phẩm của mình thì chính mình chia sẻ tâm huyết hơn” - ông Bảy Bon chia sẻ.
Thầy Tạ Minh Khôi - Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Huyền Lê (ở TP.Cần Thơ - đơn vị hỗ trợ miễn phí cho lớp học) cho biết, tuy gặp khó khăn do nhiều độ tuổi và công việc họ bận rộn nhưng bù lại tinh thần học tập của người dân rất hăng say.
Cũng theo thầy Khôi, lớp học dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian 16 buổi (2 tháng) nhưng nếu người dân có nhu cầu thì trung tâm sẽ tiếp tục hỗ trợ kéo dài thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn