MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lấn chiếm vỉa hè vô tội vạ: câu chuyện không hồi kết

Người dân đi bộ dưới lòng đường, vỉa hè “nhường chỗ” cho ô tô

Hồng Diệp - Hiệp Phạm LDO | 26/11/2023 15:34

Dù thành phố Hà Nội đã có nhiều đợt ra quân kiểm tra, xử lý và giải quyết các vấn đề về lấn chiếm vỉa hè, thế nhưng việc kinh doanh, buôn bán vẫn diễn ra tràn lan, không hồi kết.

Vấn nạn lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đã không còn xa lạ với mọi người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ các con phố nhỏ cho tới những đường lớn, hễ có vỉa hè là sẽ bắt gặp cảnh buôn bán, đỗ xe tràn lan.
Theo ghi nhận của PV báo Lao Động, dù chiến dịch giành lại vỉa hè đã được phát động từ lâu, thế nhưng trên địa bàn quận Cầu Giấy vẫn diễn ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán.
Vỉa hè được sử dụng làm chỗ đỗ xe ô tô.
“Việc sử dụng vỉa hè của các cửa hàng kinh doanh, buôn bán gây ảnh hưởng rất lớn đến giao thông khi vỉa hè là dành cho người đi bộ nhưng lại bị mất chỗ, mọi người phải đi dưới lòng đường, xe máy mua hàng cũng đỗ dưới lòng đường nên khu vực ở đây thường xuyên diễn ra tình trạng tắc đường.” / Bạn Hoàng Quân (Cầu Giấy, Hà Nội) bức xúc.
Tại khu vực chợ Bưởi (Tây Hồ, Hà Nội) phía đầu đường Hoàng Hoa Thám giao với Lạc Long Quân, người dân bày bán tràn lan khắp vỉa hè, từ hàng cây cảnh cho tới những đồ gia dụng, không còn một chỗ nào dành cho người đi bộ.
Các mặt hàng bày bán tràn lên trên vỉa hè, không còn chỗ trống cho người đi bộ.
Tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, các cửa hàng tận dụng từng cm trên vỉa hè để kinh doanh quần áo, chỉ còn một chỗ rất nhỏ cho người đi bộ len qua.
“Tôi thường đi bộ vào buổi chiều, để đi ra công viên gần nhà phải mất một đoạn đường trên phố, nhưng đi trên vỉa hè được một đoạn lại phải đi xuống, một đoạn lại đi lên nên rất bất tiện. Chưa kể đi dưới lòng đường rất lo bị xe từ phía sau tông vào.” - Bà Nguyễn Thị Minh (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.
Tình trạng buôn bán, chiếm dụng vỉa hè vẫn diễn ra một cách vô tội vạ, dù đã nhiều lần nhận được những phản ánh của người dân và sự ra quân của chính quyền địa phương. Điều này trở thành một vấn đề nhức nhối không hồi kết trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn