MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân Lào Cai dọn nhà sau bão lũ lịch sử

Đinh Đại LDO | 10/09/2024 18:09

Sau khi nước sông Hồng rút, người dân Lào Cai đã bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa.

Sau 3 ngày mưa lũ (7-10.9), tỉnh Lào Cai có 24 người tử vong, 17 người mất tích cùng hàng chục người bị thương.
Lũ trên sông Hồng dâng cao khiến hàng chục hộ dân nằm dọc bờ sông của thành phố Lào Cai ngập trong nước. Sau khi nước rút, những gì để lại chỉ còn toàn là bùn đất.
Hiện lũ trên sông Hồng tiếp tục giảm xuống. Sáng nay (10.9), Trạm thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước giảm tới 85,27m (cao trên báo động III là 1,77m); thấp hơn so với đỉnh lũ 1,7m.
Một lớp bùn dày hơn 10 cm còn đọng lại trên mặt đường sau khi nước lũ sông Hồng rút xuống.
Do lượng bùn đất quá lớn, nhiều phương tiện gặp khó khăn, không thể di chuyển.
Ngày 10.9, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động tại các tuyến đường An Dương Vương, Yết Kiêu, Ngô Quyền... của thành phố Lào Cai, sau khi nước rút, các hộ dân đã bắt tay vào dọn dẹp bùn đất, khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã có mặt tại những khu vực ngập lụt để hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất tràn vào nhà do lũ sông Hồng, sớm ổn định cuộc sống.
Bà Nguyễn Thị Hoa (phường Kim Tân, thành phố Lào Cai) cho biết: “Hôm qua (9.9) nước lũ trên sông Hồng dâng cao, tràn ra đường và vào nhà dân gây ngập lụt. May mắn là hôm nay nước đã giảm sâu, trời tạnh mưa lên người dân chúng tôi bảo nhau hót dọn bùn đất chảy vào nhà cửa, đường xá để tiếp tục sinh hoạt“.
Nằm bên kia cầu Phố Mới, nhiều hộ dân ở xã Vạn Hòa (thành phố Lào Cai) cũng đang cùng các máy xúc tiến hành vệ sinh nhà cửa, múc bùn đất la liệt dọc bờ kè sông Hồng.
Hiện nay, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đang huy động mọi nguồn lực để tiến hành tìm kiếm các nạn nhân mất tích do sạt lở. Đồng thời tập trung khắc phục hậu do mưa lũ gây ra.
Theo Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh, phải ưu tiên khắc phục, đảm bảo về hệ thống điện, thông tin liên lạc, giao thông và nước sạch cho người dân. Đối với công tác thống kê thiệt hại do bão lũ gây ra, đề nghị các địa phương nghiêm túc thực hiện trên tinh thần đảm bảo đầy đủ, chính xác. Thiệt hại đến đâu thống kê đến đó để có phương án hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn