MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân lơ là việc đeo khẩu trang khi lễ ở Phủ Tây Hồ đêm giao thừa

Minh Ánh LDO | 12/02/2021 07:51

Trong giờ khắc cuối cùng của năm Canh Tý, nhiều người dân đã đổ về phủ Tây Hồ để hành lễ, cầu tài lộc, bình an cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người lơ là việc phòng dịch nơi công cộng.

Trước thời khắc giao thừa, người dân Thủ đô đến phủ Tây Hồ để thắp hương, đi lễ đều được yêu cầu phải đeo khẩu trang khi vào khu thờ tự. Đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19. Băng rôn, khẩu hiệu được treo trước công ra vào, kèm bàn để chai nước khử khuẩn tay.
Theo ghi nhận của phóng viên, có nhiều người dân đã chấp hành nghiêm chỉnh. Song vẫn có những người dân lơ là các cảnh báo, và biện pháp phòng dịch.
Thậm chí có những người không đeo khẩu trang.
Phủ Tây Hồ nổi tiếng với lễ cầu may, nhiều người đi lễ phủ Tây Hồ đầu năm cầu mong sự may mắn, an bình sẽ đến với người thân, gia đình mình. Để tránh tình trạng ùn tắc vào đầu năm, nên nhiều người chọn việc thức khuya, đón giao thừa tại Phủ.
Bạn Thu Trà, Hai Bà Trưng, đi lễ chùa đầu năm để cầu mong sức khoẻ cho gia đình. Bạn tuân thủ rất nghiêm các biện pháp phòng dịch, đồng thời cũng tỏ ra rất bức xúc với những người không đeo khẩu trang, “Giờ dịch đang rất phức tạp, mà nhiều người vẫn chủ quan, lơ là không đeo khẩu trang cẩn thận khiến mình rất lo. Nhiều khi mình đi lễ, cũng cầu mong cho dịch COVID-19 sớm kết thúc, hi vọng mọi người dân có được cuộc sống bình thường sau tất cả những biến cố đã trải qua“.
Được biết, những ngày sau, phủ Tây Hồ sẽ tiếp tục đón lượng khách đến thắp hương, cúng bái rất đông, nếu tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, thì việc người dân lơ là không đeo khẩu trang sẽ gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng.
Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP, mức xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch có thể bị phạt đến 03 triệu đồng từ ngày 28/9/2020.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn