MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân mang theo dây xích, ổ khóa xe máy khi đến công viên ở TPHCM

MINH QUÂN LDO | 26/09/2023 12:50

TPHCM - Do công viên không có bãi giữ xe, nhiều người dân khi đến vui chơi, tập thể dục phải đậu xe máy trên vỉa hè, dưới lòng đường và mang theo dây xích, ổ khóa đề phòng mất trộm.

Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) rộng hơn 10ha. Do nằm tiếp giáp giữa trục đường lớn kết nối khu vực phía Tây Bắc với trung tâm và sân bay Tân Sơn Nhất nên hằng ngày rất đông người dân đến vui chơi, tập thể dục. Nhưng hơn 2 năm qua, bãi giữ xe của công viên Hoàng Văn Thụ không hoạt động khiến người dân tới đây phải mang theo dây xích và ổ khóa để khoá bánh xe đề phòng mất trộm. Xung quanh công viên, nhiều bảng thông báo, cảnh báo về tình hình trộm cắp được công an phường gắn lên.
Cảnh người dân đến công viên Hoàng Văn Thụ đậu xe máy trên vỉa hè, lòng lề đường để vào công viên hóng mát, tập thể dục đã trở thành hình ảnh quen thuộc.
Mỗi buổi sáng đến công viên Hoàng Văn Thụ tập thể dục, ông Huỳnh Ngọc Sơn (70 tuổi, Phường 10, quận Phú Nhuận) phải mang theo dây xích và ổ khóa để khóa bánh xe phòng mất trộm. Tuy nhiên, ông Sơn cho biết dù khóa xe cẩn thận nhưng nhiều người dân vẫn mất xe máy. “Có lần kẻ xấu chạy xe tải tới khiêng xe máy lên xe rồi chạy đi” – ông Sơn nói.
Nhiều người khóa bánh xe vào rào chắn công viên để tránh mất trộm.
Tại bãi giữ xe công viên Hoàng Văn Thu diện tích gần 300m2, hiện để trống. Phần đường dẫn vào bãi giữ xe bị rào chắn lại.
Không có bãi giữ xe, người dân để xe máy dưới lòng đường để vào công viên Hoàng Văn Thụ tập thể dục, vui chơi.
Trong khi đó, tại công viên Gia Định (quận Gò Vấp) dù có bãi giữ xe máy nhưng một số người vẫn để xe dưới lòng đường, gây cản trở, mất an toàn giao thông.
Tại công viên Gia định hiện có 3 điểm giữ xe máy cho người dân khi đến vui chơi, tập thể dục. Theo một nhân viên giữ xe Công viên Gia Định, một số người tiếc 5.000 đồng gửi xe nên mang theo khóa để khóa bánh xe vào rào chắn công viên. Tuy nhiên, một tháng có khi mất đến 1-2 xe là chuyện bình thường.
Trước thực trạng gần 400 công viên không có bãi giữ xe, UBND TPHCM đã giao UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và Trung tâm Quản lí Hạ tầng kĩ thuật rà soát nhu cầu gửi xe của người dân khi đến các công viên công cộng vui chơi, giải trí, luyện tập thể dục thể thao để có phương án tổ chức bãi giữ xe phù hợp với tổng mặt bằng của công viên. Trước mắt, trong trường hợp chưa bố trí được bãi giữ xe trong công viên, cơ quan quản lí công viên phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các điểm trông giữ xe tại khu vực lân cận công viên và lắp đặt các bảng thông tin, hướng dẫn để người dân tiếp cận thuận lợi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn