MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân Nhật Tân tất bật vào vụ gom gốc, "hồi sinh" đào sau Tết

Người dân Nhật Tân tất bật vào vụ gom gốc, "hồi sinh" đào sau Tết

Phương Thảo - Đinh Hiệp LDO | 19/02/2024 06:30

Sau mỗi dịp Tết Nguyên đán, các nhà vườn ở làng Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) lại tất bật với công việc "hồi sinh" các gốc đào, chuẩn bị cho một mùa vụ mới.

Tết Nguyên đán vừa qua, vụ đào cũng vừa kết thúc, các nhà vườn ở làng Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) lại tất bật quay lại vườn, chăm sóc những gốc đào cũ để kịp có sản phẩm phục vụ người dân vào mùa Tết năm sau.
Thời điểm này không khí làm việc tại các nhà vườn ở làng đào Nhật Tân nhộn nhịp không kém so với lúc trước Tết. Những gốc đào mang đi trong năm để tô điểm mùa xuân cho mọi nhà đang được thu về để trồng và chăm sóc.
Theo các chủ vườn, những gốc đào đã trưng trong dịp Tết khá yếu và dễ hỏng nên việc sớm đưa đi trồng lại sẽ có tỷ lệ phục hồi cao hơn.
Không chỉ vậy, dịch vụ ký gửi chăm sóc đào sau Tết tại các nhà vườn được nhiều người dân tìm tới với mong muốn cây được sinh trưởng và phát triển tốt cho dịp Tết Nguyên đán năm sau.
Việc hồi sinh cho những gốc đào rất mất thời gian và nhiều công đoạn. Sau khi lấy đào về, các nhà vườn phải thay đất mới để tăng chất dinh dưỡng. Đất trồng mới chủ yếu là đất sét pha đất thịt thì cây mới có thể sinh trưởng tốt. Sau đó các nhà vườn phải tưới nước và theo dõi cây hằng ngày để kịp thời xử lý những tình huống xấu như cây chết, thối rễ…
Công đoạn cắt tỉa cành lá cho cây đào là bước rất quan trọng, để không lãng phí chất dinh dưỡng nuôi cây, giúp cây có cành mới, nhiều chồi lộc và nhiều hoa hơn.
Ông Trần Tiến Dũng (chủ vườn đào Nhật Tân) cho biết: "Công đoạn chăm sóc lại đào rất vất vả và ẩn chứa nhiều may rủi. Những gốc đào trong thời gian cho khách thuê cũng có khả năng bị chết do không được chăm sóc kỹ lưỡng. Chỉ cần vài cây có tuổi đời cao bị hỏng đã là thiệt hại không hề nhỏ với nhà vườn. Cây sau khi được mang về chăm sóc đúng theo quy trình và phải đến 2,3 tuần sau mới biết được những cây nào yếu, hỏng."
Những cây đào được ngắt hoa, tỉa cành, tỉa hoa búp còn sót lại để đào phục hồi sau thời gian căng sức nuôi hoa cho khách chơi Tết. Đến khoảng tháng 8 âm lịch là công đoạn uốn cành để tạo dáng, thế. Gần Tết thì lặt bỏ lá, bón phân… để cây nở hoa đúng ngày.
Vừa thăm cây, chị Nguyễn Bích Hà (Chủ vườn đào Nhật Tân) cho biết hầu hết các cây đào được chở về vườn vào thời điểm này là đào thuê. "Đợt Tết Nguyên đán vừa qua, vườn nhà tôi đã cho thuê khoảng 200 cây. Những gốc đào này đều là những gốc cổ thụ lâu năm nên chỉ cho thuê và cũng ít có người dám bỏ tiền ra mua chơi Tết."
Những gốc đào tại Nhật Tân đang bước vào quá trình hồi sinh, mang theo mong ước của người dân trồng đào về một năm thời tiết thuận lợi, một vụ mùa mới bội thu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn