MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân nhiều năm sống chung với ô nhiễm bụi than tại cụm cảng Đa Phúc

Nguyễn Tùng LDO | 24/03/2023 11:04
Thái Nguyên - Hoạt động chế biến, vận chuyển than và vật liệu xây dựng tại cảng Đa Phúc (TP. Phổ Yên) nhiều năm qua khiến người dân thường xuyên phải sống chung với ô nhiễm môi trường.
Đường Lý Thiên Bảo từ Quốc lộ 3 dẫn vào cụm cảng Đa Phúc (phường Thuận Thành, TP. Phổ Yên) nhỏ hẹp tới mức 2 xe không đủ tránh nhau nhưng luôn trong tình trạng nườm nượp xe tải nặng chở than, vật liệu xây dựng ra vào. Mặt đường mang một màu đen kịt của than.
Hệ luỵ kéo theo là bụi và tiếng ồn suốt ngày đêm, những nhà dân ven đường phải dùng đủ các biện pháp gia cố, che chắn để đối phó nhưng cũng chỉ hạn chế phần nào. 
Bà Nguyễn Thị Chinh nhà ngay cạnh đường Lý Thiên Bảo cho biết, xe đầu kéo rầm rầm suốt ngày đêm, chủ yếu là xe chở than. Trong ngày vẫn có xe tưới nước nhưng chỉ hạn chế được ít bụi, ngược lại nước rửa đường còn kéo theo cả than, bùn tràn vào nhà. 
Gần đó, bà Ngô Thị Tuyên có hàng tạp hoá và bán cơm bình dân nhưng luôn trong tình trạng phải lau bụi bẩn bay vào, bà Tuyên than thở: “Bụi lắm, lau cũng không xuể được, xe tải chở than đi suốt ngày, nhiều khi còn rơi vãi cả ra đường rồi lại bắn vào nhà“. 
Theo tìm hiểu của PV, tại cảng Đa Phúc chủ yếu có các hoạt động tập kết, chế biến và kinh doanh than, vật liệu xây dựng. Trong đó nguồn bụi phát tán ra môi trường chủ yếu do hoạt động chế biến, vận chuyển than của Công ty kinh doanh than Bắc Thái thuộc Công ty Cổ phần kinh doanh than miền Bắc - VINACOMIN.
Có nhiều điểm tập kết, chế biến than nằm rải rác ở nhiều vị trí tại cụm công nghiệp số 3 trong cảng Đa Phúc. 
Ghi nhận trong ngày 21.3, các hoạt động tại trạm khai thác và chế biến than Đa Phúc (thuộc Công ty Kinh doanh than Bắc Thái) diễn ra bình thường. Phần lớn các đống than cao cả chục mét đều không được che đậy hoặc phủ bạt sơ sài. 
Việc này dẫn tới tình trạng trời nắng kết hợp với gió thì bụi bay về nhà dân, trời mưa thì nước than ngấm ra đen ngòm cả khu vực. Tại những khu vực tập kết, bốc dỡ, than cám vương vãi dọc đường giao thông. 
Những chiếc xe tải lớn chở than cao có ngọn liên tục di chuyển từ đường Lý Thiên Bảo vào khu vực chế biến, mặt đường và hai bên nhà dân là màu đen kịt của than. 
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Đàm - Chủ tịch UBND phường Thuận Thành cho biết, tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực cảng Đa Phúc đã diễn ra từ nhiều năm nay, mặc dù chưa đến mức báo động nhưng người dân trong khu vực cũng thường xuyên phản ánh. Đặc biệt là liên quan đến các hoạt động chế biến, vận chuyển than.
“Đã có sản xuất công nghiệp thì chắc chắn có ô nhiễm rồi, không thể tránh được, trong khi tại khu vực cảng Đa Phúc chưa hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Mỗi khi có phản ánh của người dân chúng tôi đều cử cán bộ xuống kiểm tra, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục ngay tuy nhiên để đảm bảo không phát tán bụi bẩn ra môi trường là điều khá khó” - ông Đàm thông tin. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn