MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân sống mòn trong bóng tối sau vụ cháy gần viện Nhi

Phương Anh - Văn Thắng LDO | 30/11/2018 09:00

Hơn 2 tháng sau vụ vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường Đê La Thành (Ba Đình, Hà Nội) gần Bệnh viện Nhi Trung ương khiến 19 ngôi nhà chìm trong biển lửa - khu dân cư còn lại những ngôi nhà ngổn ngang, chưa được cấp điện trở lại.

Hiện trường vụ cháy gần Bệnh viện Nhi Trung Ương thời điểm xảy ra hỏa hoạn (bên trái) và sau 2 tháng sau vụ cháy (bên phải).
Như Lao động đã đưa tin, khoảng 18h chiều 17.9, một vụ cháy lớn đã xảy ra ở khu vực gần cổng Bệnh viện Nhi Trung ương (Ngọc Khánh, Ba Đình - Hà Nội). Đám cháy thiêu rụi 19 ngôi nhà, để lại đống ngổn ngang, tan hoang.
Những hộ dân tại đây đang phải nhận cơm canh từ thiện qua ngày.
Ngày 28.11, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã khởi tố bị can với ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, Hiệp “khùng“) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy“, theo điều 313 Bộ luật Hình sự 2015. Ông Hiệp được cho tại ngoại song bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Sau 2 tháng, căn nhà của anh Trần Ngọc Bình (chủ căn nhà cho ông Hiệp thuê - nơi tìm thấy hai thi thể nạn nhân) giờ đây thành đống đổ nát. “Hiện tại, tôi đang sống tạm bợ trong chính căn nhà của mình. Tôi chỉ muốn căn nhà đã cho ông Hiệp thuê như thế nào thì trả lại nguyên vẹn như vậy" - anh Bình tâm sự.
Người dân sinh sống gần Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: “Những hộ dân sống gần đây vẫn chưa được cấp điện trở lại. Muốn có điện dùng, chúng tôi phải mắc điện nhờ những nhà đầu ngõ".
Ông Trần Thụ sống liền kề căn nhà bị cháy đang làm lại tấm lợp. “Căn nhà 5 tầng của tôi bị cháy rụi. Hiện tại còn đúng 4 bức tường tầng 1. Chúng tôi tự sửa sang để lấy chỗ chui ra chui vào.
Hiện tại, những hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi đám cháy kinh hoàng vẫn chưa thể trở lại cuộc sống trước đây. Nhiều căn nhà khóa cổng và phải đi ở nhờ.
Những căn nhà tan hoang trong ngách tập thể cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, Ba Đình nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.
Không khí ảm đạm bao trùm cả khu dân cư.
Trước đó Công an quận Ba Đình có dán thông báo đến các hộ gia đình.
Ông Nguyễn Thế Hiệp cho biết, ông từng có 4 tiền án, 11 tiền sự, đi tù 33 năm do phạm tội Buôn bán ma túy. Ông Hiệp ra tù từ năm 2007, đến đầu năm 2009, ông bắt đầu kinh doanh nhà trọ. Đến tháng 7.2018 thì xảy ra vụ hỏa hoạn trên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn