MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân TPHCM chấp hành tốt quy định không ra đường sau 18h

Thanh Vũ - Anh Tú LDO | 28/07/2021 02:48

Ghi nhận sau 18h ngày 27.7, hầu hết những người còn lưu thông trên đường tại TPHCM đều có những lý do chính đáng khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra.

Ngày 27.7, TPHCM bước vào ngày thứ 2 thực hiện quy định không ra đường từ sau 18h đến 6h hôm sau, khi không cần thiết. Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, sau thời điểm 18h, tại các tuyến đường ở khu vực Quận 1, Quận 5, Quận 8,... gần như không có phương tiện lưu thông.
Ở chốt kiểm soát trên đường Dương Bá Trạc (Quận 8), hầu hết người dân đều chấp hành khi được yêu cầu dừng xe và có giấy tờ chứng minh nằm trong nhóm có thể di chuyển sau 18h.
Đa số người được kiểm tra tối ngày 27.7 là nhân viên y tế hoặc lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở phòng, chống dịch COVID-19.
Tương tự ở chốt kiểm soát tại đường Hoàng Minh Giám (Phường 9, quận Phú Nhuận), người dân tranh thủ về nhà trước 18h sau khi hết giờ làm việc.
Số ít người kết thúc công việc sau 18h đã được lực lượng chức năng thông cảm và nhắc nhở cần tuân thủ quy định của UBND TPHCM.
Thời điểm lập chốt, tổ công tác tại chốt kiểm soát đường Hoàng Minh Giám liên tiếp phát hiện 2 trường hợp đều là tài xế xe công nghệ của hãng Ahamove đang di chuyển trên đường sau 18h. Lực lượng chức năng liền yêu cầu các trường hợp này dừng xe để kiểm tra.
Những người này nhận được thông báo từ công ty Ahamove cho biết vẫn được hoạt động sau 18h nếu chở hàng thiết yếu. Cả 2 trường hợp trên sau đó đều bị lực lượng chức năng lập biển bản xử phạt về hành vi vi phạm quy định ra đường khi không cần thiết trong khoảng thời gian từ sau 18h đến 6h ngày hôm sau. Đây cũng là 2 trong số rất ít những trường hợp bị lập biên bản trong tối 27.7.
Nhìn chung, người dân TPHCM đã bắt đầu chấp hành tốt chỉ đạo của UBND thành phố. Từ 26.7, UBND TPHCM giao Công an thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố, UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức các trạm, chốt để ngăn cách và tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ các tuyến đường liên phường việc chấp hành quy định tại khu dân cư, trên đường phố và xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm, tạm giữ hành chính trong trường hợp chống đối người thi hành công vụ làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn