MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân TPHCM "đánh vật" với triều cường dâng cao

Chân Phúc LDO | 05/11/2021 19:06

TPHCM - Triều cường dâng cao khiến đường Trần Xuân Soạn (Quận 7) biến thành biển nước mênh mông, xe cộ qua lại khó khăn, nhiều xe bị chết máy phải dắt bộ.

Khoảng 16h30 ngày 5.11, nước ở khu vực kênh Tẻ dâng cao, tràn vào phía đường Trần Xuân Soạn (đoạn từ cầu Tân Thuận 2 tới đường Lâm Văn Bền, Quận 7). Mặt đường phút chốc hóa thành sông.
Triều cường dâng cao vào giờ tan tầm khiến người dân đi lại gặp nhiều khó khăn.
Nước ngập quá nửa bánh khiến nhiều xe chết máy phải đẩy bộ.
Khu vực đường Trần Xuân Soạn là một trong những tuyến đường trũng thấp của TPHCM, nằm sát bờ sông Sài Gòn nên thường xuyên bị ngập sâu do triều cường. Người dân mưu sinh trên tuyến đường này hàng năm đều phải “sống chung” với triều cường thời gian khoảng từ tháng 10 tới tháng 12.
Ngôi nhà của anh Thọ trên đường Trần Xuân Soạn đã nâng nền 3 lần, tuy nhiên vào mỗi lần triều cường đạt đỉnh thì nước vẫn tràn vào làm hư hỏng một số đồ đạc. “Vào khoảng 4h sáng nay triều cường cũng dâng cao, tràn vào nhà. Do thời điểm đó cả nhà đang ngủ nên không biết, nước vào làm hỏng mất một cái tủ. Rút kinh nghiệm chiều nay tôi đã dùng ván chắn trước cửa để hạn chế nước tràn vào nhà” - anh Thọ nói.
Nước tràn vào nhà khiến sinh hoạt của ngươi dân bị đảo lộn. "Tình trạng này diễn ra mấy chục năm nay, mỗi lần mưa lớn hay triều cường dâng là ngập, tát nước rất vất vả, kinh doanh ế ẩm" - một chị tiệm cắt tóc trên đường Trần Xuân Soạn than thở.
Các con hẻm trên đường Trần Xuân Soạn cũng bị triều cường “tấn công” gây ngập.
Dự báo ngày mai 6.11, triều cường tại TPHCM sẽ đạt đỉnh trong đợt triều này. Trạm Phú An và Nhà Bè dự kiến đạt mức từ 1,69 - 1,7 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4h30 - 5h và 17 - 18h.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn