MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân tự tin tạo dáng cùng khẩu trang khi tham gia đường hoa Nguyễn Huệ

Vũ Tú LDO | 10/02/2021 14:01

Sáng 10.2, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021 (phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM) chính thức mở cửa đón người dân và du khách tham quan, du xuân.

Sáng 10.2, đường hoa Nguyễn Huệ Tân Sửu 2021 chính thức mở cửa đón khách đến tham quan. Người dân khi đến tham quan phải tuân thủ tuyệt đối các quy tắc phòng chống dịch.
Để đảm bảo an toàn giữa tình hình dịch COVID-19, người dân khi đến tham quan đường hoa phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt.
Một em bé được phụ huynh hướng dẫn sử dụng nước rửa tay sát khuẩn trước khi vào đường hoa.
Theo ghi nhận, đa số người dân đến tham quan đường hoa đều nghiêm túc thực hiện các quy tắc phòng dịch.
Theo lực lượng bảo vệ đường hoa cho biết, do là ngày đầu tiên nên lực lượng chức năng chỉ nhắc nhở một số khách thiếu ý thức tháo khẩu trang khi chụp ảnh và trong những ngày tới sẽ thực hiện nghiêm biện pháp xử phạt hành chính đối với người không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.
Theo đó, khi đến tham quan đường hoa, du khách chỉ được di chuyển theo 1 chiều và không được đi vòng lại để tránh nguy cơ tiếp xúc, lây lan dịch bệnh.
Gia đình anh Khải Định (quận Phú Nhuận) đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ cho biết "Năm nào gia đình chúng tôi cũng đến đường hoa, nhưng năm nay do tình hình dịch COVID-19, nên khi đến đây tôi phải trang bị thêm nước rửa tay và khẩu trang cho người nhà để đảm bảo an toàn cho sức khỏe".
Nhiều người dân tạo dáng thoải mái, tự tin khi chụp hình cùng với khẩu trang.
Theo đó đường hoa Nguyễn Huệ Tân Sửu 2021 chỉ mở cửa đón khách từ 8h-17h mỗi ngày từ ngày 10.2 và kết thúc 15.2

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn