MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân xót xa cảnh voi "sống khổ" tại vườn thú Hà Nội

NGUYỄN LUÂN - PHÚC ĐẠT LDO | 07/08/2023 20:19

Nhiều người dân, du khách cảm thấy xót xa khi chứng kiến voi và một số loài động vật "sống khổ" ở vườn thú Hà Nội.

Vườn thú Hà Nội là một trong những địa điểm được nhiều người dân, du khách chọn làm nơi đưa con em đến tham quan, thư giãn và tìm hiểu kiến thức.
Ở đây khá đa dạng về các loài động vật và được các em nhỏ yêu thích.
Tuy nhiên, nhiều người dân, du khách vẫn chưa thực sự hài lòng về điều kiện sống của các loài động vật đang được nuôi nhốt ở vườn thú này.
Chị Khánh Linh (trú Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, chị thường xuyên dẫn cháu nhỏ đến vườn thú Hà Nội để vui chơi, tìm hiểu. Thế nhưng, việc các cá thể voi ở đây bị xích chân, chỉ di chuyển trong một bán kính rất hẹp khiến chị rất thương và không hài lòng.
Anh Trương Nhật Thiên (du khách đến từ Phú Yên) nêu quan điểm, hiện nay, xu hướng tốt nhất cho các loài động vật hoang dã là trả chúng về môi trường tự nhiên. “Tuy nhiên, nếu phải nuôi nhốt thì nên tạo môi trường sống rộng rãi, phù hợp và giống với thiên nhiên hoang dã nhất có thể. Như những chú voi ở đây bị xiềng xích ở chân như thế là chưa phù hợp, tôi nghĩ nên thay đổi kết cấu chuồng trại và tháo xích chân cho voi là tốt nhất“.
Chân một chú voi ở vườn thú Hà Nội hằn vết bởi sợi xích.
Đại diện vườn thú Hà Nội cho biết, việc xích chân hai chú voi ở đây là để tránh xung đột và cũng như đảm bảo an toàn cho nhân viên trong quá trình chăm sóc voi.
Môi trường sống của một số loài động vật ở đây được người dân, du khách đánh giá là còn chật chội, chưa thoải mái.
Ông David Neale - Giám đốc Phúc lợi động vật, Tổ chức động vật Châu Á khuyến nghị, vườn thú Hà Nội nên đánh giá lại việc một vườn thú ở trung tâm thành phố, diện tích không thể tăng thêm liệu còn có phù hợp để nuôi các loài động vật to lớn như voi nữa hay không. Hiện, tổ chức này đã can thiệp phúc lợi được cho 14 cá thể voi nhà ở Đắk Lắk. Các cá thể voi ở vườn thú Hà Nội nếu cũng được đưa về từ Đắk Lắk thì có thể tính đến phương án trả về môi trường tự nhiên như 14 cá thể voi đã làm. Thế nhưng, các cá thể voi này đã khá già nên các chuyên gia cần ngồi lại để đánh giá xem việc trả về môi trường rừng liệu có khả thi hay không.
“Việc xích chân để đảm bảo an toàn cho người chăm sóc hay tránh xung đột giữa các cá thể voi là cần thiết. Thế nhưng, nếu xiềng xích voi trong một thời gian dài sẽ khiến voi căng thẳng, dễ trở nên hung dữ và ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu vườn thú Hà Nội muốn hợp tác thì tổ chức sẵn sàng phối hợp để có phương án, cốt để làm sao đảm bảo phúc lợi tốt nhất cho các loài động vật hoang dã“, đại diện Tổ chức động vật Châu Á chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn