MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người Hà Nội co ro trong đợt rét đậm, rét hại nhất năm

Hà Giang LDO | 19/02/2022 14:44

Hà Nội - Trong ngày đầu tiên của đợt rét đậm nhất năm, người dân co ro khi ra đường.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió tây trên cao nên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.
Đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa và gây ra rét trên diện rộng.
Riêng khu vực Hà Nội, từ chiều tối qua (18.2) đến hết ngày 20.2, trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 11 độ C. 
Giá rét kèm mưa khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng, nhất là người già và trẻ nhỏ.  
Do thời tiết rét đậm, nhiều người lao động đã đốt lửa sửa ấm để có thể chống chọi lại cái rét. 
Ông Nguyễn Duy Tiến (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: "Thời tiết mưa rét như hôm nay phải có lý do bắt buộc người dân mới phải ra đường". 
Trời lạnh, ông Tiến chọn cho mình cốc trà nóng để xua tan cái lạnh như cắt da cắt thịt. 
Càng về chiều, người dân Thủ đô cảm nhận rõ cái lạnh hơn. 
Người dân Hà Nội co ro đón đợt không khí lạnh. 
Đa số người dân đều mặc áo ấm, trùm kín mít để tránh gió lạnh.  
Ngoài các đồ giữ ấm, khẩu trang phòng dịch là điều không thể thiếu đối với người dân Hà Nội ở mọi thời điểm. 
Không khí lạnh cũng tác động và gây mưa rải rác, càng khiến cảm giác lạnh hơn. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn