MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nguy cơ chậm tiến độ hiện hữu trên tuyến đường 260 tỉ tại Điện Biên

NHÓM PV LDO | 15/06/2024 17:12

Mặc dù đã sắp hết thời gian thi công, song tuyến đường Pu Nhi - Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) còn nhiều đoạn chưa thể triển khai do vướng mặt bằng. Nhiều điểm sạt lở đã xuất hiện trên tuyến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 15.6, thông tin với phóng viên Báo Lao Động, ông Lò Văn Thinh, Chủ tịch UBND xã Pu Nhi (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) cho biết, mưa kéo dài nhiều ngày qua đã khiến đất đá sạt lở tại nhiều vị trí trên tuyến đường vào trung tâm huyện.
Theo đó, khoảng rạng sáng 14.6, tại khu vực bản Phù Lồng tiếp tục xảy ra vụ sạt lở đất khối lượng lớn trên tuyến đường từ xã Pu Nhi đi trung tâm huyện Điện Biên Đông khiến giao thông bị gián đoạn.
“Chúng tôi đã thông báo cho Sở Giao thông - Vận tải và huy động lực lượng tại chỗ triển phương án để đảm bảo an toàn cho hộ dân bị ảnh hưởng” - ông Thinh cho biết thêm.
Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là tuyến đường thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 143 Noong Bua - Pu Nhi - Na Son (đoạn Nà Nghè - Pu Nhi - Noong U - Na Son) được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt đầu tư ngày 24.5.2021.
Dự án có tổng mức đầu tư 260 tỉ đồng do Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ 2021 - 2024, tuy nhiên dự án này đang đứng trước nguy cơ chậm tiến độ do còn nhiều điểm chưa được giải phóng mặt bằng.
Cùng ngày, trao đổi với Lao Động, ông Phạm Văn Phúc - Giám đốc Ban Bảo trì đường bộ (Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Điện Biên) cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đã huy động phương tiện, máy móc đến xử lý để đảm bảo giao thông.
“Đến chiều tối 14.6, giao thông đã được đảm bảo tạm thời, các phương tiện đã có thể qua lại trên tuyến đường này” - ông Phúc cho hay. Ảnh: Sở GTVT Điện Biên.
Cũng theo ông Phạm Văn Phúc, đây là đoạn đường đã thi công hoàn thiện nhưng chưa bàn giao, Sở Giao thông - Vận tải sẽ phải điều chỉnh một số vị trí để đảm bảo an toàn theo hướng hạn chế đào bạt vào núi.
Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết, dự án được chia thành nhiều gói, một số gói thầu đã hoàn thành nhưng hiện còn một số điểm vướng về công tác giải phóng mặt bằng nên toàn bộ dự án chưa thể hoàn thành.
“Từ nay đến cuối năm, chúng tôi sẽ rà soát, nghiệm thu những đoạn thuộc các gói thầu đã hoàn thành để tạm thời bàn giao, đưa vào sử dụng, đảm bảo thuận tiện cho người và phương tiện qua lại. Các gói thầu còn lại sẽ tiếp tục triển khai khi giải phóng được mặt bằng” - ông Phạm Văn Phúc cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn