MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nguy cơ sốt xuất huyết bủa vây từ kênh, rạch,... ô nhiễm

Tạ Quang LDO | 15/08/2023 17:55

Cần Thơ - Nhiều kênh, rạch, hồ ở TP Cần Thơ bị ô nhiễm, cây cỏ mọc um tùm,… tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh sốt xuất huyết.

Miền Tây đang bước vào mùa mưa, các bãi rác tự phát trên các dòng kênh, rạch không chỉ gây ô nhiễm mà còn là điều kiện thuận lợi để muỗi sinh sôi, lây truyền bệnh, nguy cơ thành dịch sốt xuất huyết…
Theo khảo sát của phóng viên, rác thải sinh hoạt vẫn bị người dân vứt bừa bãi trên đường, dưới dòng kênh, rạch, hồ.
Hồ Búng Xáng (thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều) là hồ điều tiết nước lớn nhất của TP Cần Thơ. Hiện, tuyến đường quanh hồ đã được quy hoạch Phố Ẩm thực. Thế nhưng, rác thải vẫn tràn ngập dù chính quyền ra sức dọn vệ sinh nhiều lần.
Tương tự, nhiều đoạn trên rạch Tham Tướng dọc theo tuyến đường Mạc Thiên Tích, tình trạng rác thải gây ô nhiễm vẫn xảy ra.
Ngoài việc gây mất mĩ quan đô thị, tình trạng ô nhiễm môi trường còn gây khó khăn cho việc kinh doanh, mua bán của người dân.
Nhà sát bờ kênh, cộng với có con nhỏ, chị Nguyễn Anh Thư (28 tuổi) cho biết, mỗi khi cho con đi chơi chị đều phải thoa thuốc chống muỗi và không dám cho đi vào những ngày ẩm thấp.
Lo ngại về tình trạng sốt xuất huyết, chị Trần Huyền Trâm (19 tuổi, tỉnh Cà Mau) cho hay, mùa mưa đang cận kề, cộng với rác thải tràn lan nên muỗi sẽ sản sinh rất nhiều.
Theo chị Trâm, nước ở dòng kênh này ô nhiễm, có mùi hôi và rác ở đây chủ yếu do người ở chỗ khác vứt hoặc theo dòng nước trôi về. “Mình thấy nhiều đơn vị vệ sinh môi trường thường xuyên vớt rác nhưng lượng rác thải ra quá lớn nên tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp diễn”, chị Trâm ngán ngẩm.
Đặc biệt, những khu dân cư ven kênh rạch đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết tại những khu vực này là rất cao.
Bên cạnh đó, tình trạng rác thải tập kết ở ngay cổng bệnh viện cũng là nguyên nhân.
Để phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ khuyến cáo mỗi người dân, mỗi gia đình, cộng đồng quan tâm thực hiện các biện pháp như đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng; thả cá vào lu, chum, vại, bể nước/hồ nước và dụng cụ chứa nước lớn để diệt lăng quăng, bọ gậy; bỏ muối, dầu hoặc hóa chất diệt lăng quăng, bọ gậy vào chén nước kê chân tủ chén,… Bên cạnh đó, khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.
Theo thống kê của CDC Cần Thơ, tính từ đầu năm 2023 đến thời điểm hiện tại, TP ghi nhận 1.301 ca mắc sốt xuất huyết. Giảm 2.059 ca so với cùng kỳ 2022. Số ca tập trung mắc ở các quận Ninh Kiều, Thốt Nốt, Ô Môn...
Cũng theo CDC Cần Thơ, các ca mắc thường ở độ tuổi dưới 15, chiếm số lượng 59%. Trong đó, có 51 ca nặng, tăng 4 ca so với cùng kỳ. Đến nay, trên địa bàn TP có 321 ổ dịch, tập trung tại 3 quận Ninh kiều, Ô Môn, Thốt Nốt, tăng 62 ổ dịch so với cùng kỳ 2022.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn