MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhà chờ xe buýt ở Cần Thơ xuống cấp, nhếch nhác

BÍCH NGỌC LDO | 26/05/2023 07:46
Ghi nhận tại nhiều tuyến đường ở nội ô TP Cần Thơ, nhiều nhà chờ xe buýt có dấu hiệu xuống cấp, nhếch nhác với những bãi tập kết rác thải ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, bất tiện cho người sử dụng dịch vụ giao thông công cộng.
Dọc theo nhiều tuyến đường trong nội ô TP Cần Thơ không khó để bắt gặp những nhà chờ xe buýt đang xuống cấp, hoen gỉ, nhếch nhác với những dòng chữ vẽ nguệch ngoạc.
Không chỉ xuống cấp mà một số nhà chờ xe buýt còn trở thành nơi tập kết rác gây hôi thối, mất mỹ quan, gây ái ngại cho người sử dụng.

Hình ảnh một nhà chờ xe buýt với những tờ quảng cáo bị xé, rách nham nhở tại tuyến đường 3 tháng 2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 
Tường Vy ( sinh viên năm 2, ngành y dược) cho biết: "Tôi thường đi xe buýt về nhà, tuy nhiên nhà chờ đã khá cũ, một số nhà chờ còn không có chỗ ngồi. Có hôm tôi không thể vào bên trong để đợi vì xung quanh là rác, bốc mùi hôi thối rất khó chịu".
Theo quan sát, một phần mái che của nhà chờ đã bung vỡ, móp méo.
Một cây con đang phát triển trong lòng mái che của nhà chờ xe buýt.
Còn tại tuyến đường 30 tháng 4, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, những chiếc bóng đèn chiếu sáng tại nhà chờ đã bị hư hỏng.
Chị Khánh Băng (Cái Răng, Cần Thơ) chia sẻ: "Những người đi xe buýt hiện nay không nhiều, đa số là những người lớn tuổi đi khám bệnh, lấy thuốc. Một số nhà chờ không có đèn chiếu sáng gây bất tiện cho cô chú lớn tuổi. Đặc biệt là ban đêm dễ xảy ra quấy rối, cướp giật".

Trước tình trạng trên, TP Cần Thơ đang triển khai đầu tư xây dựng 501 nhà chờ hiện đại và điểm dừng xe buýt. Dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 8 tới để đáp ứng cơ sở hạ tầng hiện đại phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân cũng như khai thác các tuyến xe buýt trên địa bàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn