MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những gì còn lại của ngôi nhà một thời là trụ sở của Ủy ban Mật trận Việt Minh (năm 1945), là di tích cấp tỉnh năm 2013. Ảnh: Nhật Hồ

Nhà cổ Bạc Liêu: Xuống cấp lâu quá thì... đập bỏ

NHẬT HỒ LDO | 12/11/2023 19:00

Một căn nhà cổ 100 năm gắn với sự kiện giải phóng tỉnh Bạc Liêu năm 1945 chính thức bị đập bỏ. Nguyên nhân do căn nhà này đã xuống cấp, không thể phục hồi được. Quyết định này, khiến người dân Bạc Liêu lo lắng cho hàng loạt căn nhà cổ khác tại Bạc Liêu liệu có cùng chung số phận như căn nhà này.

Đây là hình ảnh lúc chưa hạ giải (đập bỏ) của căn nhà Carrie xây dựng theo kiến trúc biệt thự phương Tây, với qui mô khá đồ sộ thời bấy giờ. Với những giá trị kiến trúc cổ, nhà Carrie được liệt vào danh sách nhà cổ tiêu biểu của tỉnh và được UBND tỉnh Bạc Liêu xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2013. Ngày 20.8.1945, tỉnh trưởng Bạc Liêu Trương Công Thiện buộc phải giao nhà Carrie cho Tỉnh ủy lâm thời và Ủy ban Mặt trận Việt Minh làm trụ sở. Tối ngày 20.8.1945, tại trụ sở (nhà Carrie), Tỉnh ủy lâm thời và Ủy ban Mặt trận Việt Minh tỉnh họp liên tịch để thành lập chính quyền cách mạng với tên gọi “Ủy ban Dân tộc giải phóng” tỉnh Bạc Liêu do Bác sĩ Nguyễn Tú Vinh làm Chủ tịch.
Dù là di tích cấp tỉnh từ năm 2013 nhưng không được ai chú ý trùng tu, chăm sóc. Trước khi được hạ giải, ngôi nhà này bị dây leo bao phủ và xuống cấp nặng.
Tháng 11.2023, ngôi nhà chính thức bị đập bỏ. Lãnh đạo thành phố Bạc Liêu - đơn vị quản lý, bảo vệ di tích theo phân cấp - lý giải do ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng không còn khả năng phục hồi.
Những gì còn lại của ngôi nhà một thời là trụ sở của Ủy ban Mật trận Việt Minh (năm 1945), là di tích cấp tỉnh năm 2013.
Không chỉ nhà Carrie, một ngôi nhà khác tại tỉnh Bạc Liêu hiện nay cũng đã xuống cấp trầm trọng nhưng chưa được trùng tu. Đó là Dinh tỉnh trưởng Bạc Liêu.
Di tích kiến trúc nghệ thuật nhà cổ Tòa Tham Biện (Dinh Tỉnh trưởng thời Pháp) tọa lạc tại số 29, đường Trần Phú, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu nay đã xuống cấp trầm trọng.
Ngay cả chiếc đồng hồ đá độc nhất vô nhị tại Việt Nam cũng xuống cấp trầm trọng. Thành phố Bạc Liêu cho trùng tu lại theo hướng nâng lên, di dời ra nơi khác khiến nhiều nhà khoa học lo lắng sẽ không còn độ chính xác, làm biến dạng di tích.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn