MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự kiến ngày 27.8, nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc (TP. Thái Nguyên) sẽ chính thức khánh thành.

Nhà hát hơn 300 tỉ, lớn nhất khu Việt Bắc trước ngày khánh thành

Nguyễn Tùng LDO | 26/08/2022 13:33

Thái Nguyên - Theo dự kiến, ngày 27.8, nhà hát Ca mua nhạc dân gian Việt Bắc (TP. Thái Nguyên) trị giá hơn 300 tỉ đồng sẽ chính thức khánh thành đưa vào sử dụng sau 10 năm "ì ạch"  tiến độ xây dựng.

Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc tại vị trí đắc địa trên con đường sầm uất Hoàng Văn Thụ (TP. Thái Nguyên). Công trình có tổng vốn đầu tư trên 319 tỉ đồng do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng năm 2012. 
Công trình có tổng diện tích khoảng 1ha với phần xây dựng khoảng hơn 4.000m2. Khối nhà hát gồm 3 tầng, có phần mái được tạo hình lấy cảm hứng từ một dòng suối đang chảy. 
Trao đổi với PV, ông Bùi Hải Anh - Phó giám đốc nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc cho biết, các công việc xây dựng đã hoàn tất 100% và hiện tại đang được vệ sinh, thu dọn. Sân khấu và chương văn nghệ cho ngày khánh thành đã cơ bản xong.
Một bức phù điêu lớn được trang trí trên tường của tầng 2 khắc hoạ về cuộc sống, văn hoá, đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc. 
Dọc các lối đi của nhà hát cũng có nhiều tranh ảnh thể hiện văn hoá các dân tộc vùng Việt Bắc. Thái Nguyên cũng là một trong số ít tỉnh thành trên cả nước có công trình nhà hát lớn, hoành tráng. 
Trung tâm của nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc là phòng biểu diễn chính với 1.200 chỗ ngồi. Ngoài ra còn có 2 phòng hội nghị, hội thảo, mỗi phòng 200 chỗ. 
Theo ghi nhận của PV trong ngày 24.8, các công việc cuối cùng như lắp đặt, kiểm tra hệ thống âm thanh, ánh sáng đang được các nhà thầu gấp rút tiến hành.
Đa phần trang thiết bị tại đây đều được nhập khẩu từ nước ngoài, đồng bộ và hiện đại đáp ứng nhu cầu của các chương trình nghệ thuật lớn. 
Trong khu vực hội trường chính đều có trang trí tranh ảnh khắc hoạ đậm nét văn hoá, trang phục đồng bào các dân tộc. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn