MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng chục nghìn m2 đất vàng, vị trí thuận lợi giao thông tại CCN Phúc Ứng (Tuyên Quang) được doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sản xuất, kinh doanh.

Nhà máy bất động nhiều năm vẫn quyết ôm đất vàng ở Tuyên Quang

Nguyễn Tùng LDO | 09/04/2024 14:59

Tuyên Quang - Mặc dù không có bất kỳ hoạt động sản xuất nào trong nhiều năm qua nhưng một doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp (CCN) Phúc Ứng, huyện Sơn Dương vẫn quyết ôm hàng chục nghìn m2 đất vàng.

Dự án Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH Trường Thọ Việt Nam (Công ty Trường Thọ) tại CCN Phúc Ứng có tổng mức đầu tư hơn 40 tỉ đồng. Mặc dù nắm giữ quỹ đất vàng hơn 5 ha trong CCN, ngay cạnh mặt đường Quốc lộ 2C nhưng hơn 6 năm qua nhà máy này vẫn bất động trong sự hoang tàn.
Từng được kỳ vọng tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, đóng góp tiền tỉ vào ngân sách mỗi năm nhưng nhiều năm qua nhà máy thức ăn chăn nuôi này rơi vào tình trạng bên ngoài cửa đóng then cài, bên trong dừng sản xuất.
Một người dân tại thôn Khuân Ráng (xã Phúc Ứng, Sơn Dương) cho biết, năm 2016, nhà máy bắt đầu xây dựng, lắp đặt thiết bị. Đến năm 2017 thấy có vận hành được vài tháng nhưng sau đó thì dừng hẳn, đến nay không còn sản xuất gì, hiện chỉ có 1, 2 bảo vệ thay nhau trông coi.
Ghi nhận ngày 8.4, tại dự án chỉ có 2 khối nhà xưởng tổng diện tích khoảng 6.000 m2, 1 khối nhà văn phòng cùng một số công trình phụ trợ đã được dựng lên. Bên trong không có hoạt động sản xuất kinh doanh.
Theo kết quả kiểm tra hiện trạng ngày 26.7.2022 của Đoàn kiểm tra số 618 của tỉnh Tuyên Quang về các dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai trên địa bàn cho thấy, thời điểm kiểm tra nhà máy không hoạt động sản xuất, chỉ sử dụng một phần nhà kho để lưu trữ hàng hóa.
Đến ngày 17.3.2023 tại cuộc làm việc của Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang với đại diện Công ty Trường Thọ, cơ quan chức năng xác định các nội dung tồn tại đã được Đoàn kiểm tra số 618 chỉ ra Công ty chưa thực hiện khắc phục, giữ nguyên hiện trạng.
Trong khi quỹ đất tại CNN Phúc Ứng hạn hẹp và gần như không thể mở rộng thì hàng chục nghìn m2 đất vị trí thuận lợi giao thông, sản xuất kinh doanh vẫn bất động trong hoang tàn.
Nhiều năm không hoạt động, sản xuất đã khiến cỏ dại mọc um tùm bao quanh nhà máy.
Trong khi nhà máy hiện tại vẫn bất động, bỏ hoang suốt 6 năm thì cuối tháng 5.2023, Công ty Trường Thọ tiếp tục có văn bản đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng đối với diện tích 28.262 m2 đất thuê chưa đưa vào sử dụng.
Khu đất rộng gần 3 ha nằm ngay bên cạnh khối nhà xưởng được cấp cho Công ty Trường Thọ nhiều năm qua nhưng hiện nay vẫn trong tình trạng hoang hóa. Theo tiến độ được phê duyệt, năm 2019, Công ty Trường Thọ phải tiến hành xây dựng giai đoạn 2, đưa đất vào sử dụng.
Ngày 9.9.2023, Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang có tờ trình số 337 gửi UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị xem xét, quyết định gia hạn thời gian sử dụng đất thêm 24 tháng đối với 28.262 m2 đất Công ty Trường Thọ đang nắm giữ. Lý do gia hạn, Công ty Trường Thọ không sử dụng đất quá 12 tháng liên tục và có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng theo quy định tại Điều 64 Luật Đất đai 2013 và các Nghị định liên quan.
Theo tìm hiểu của PV, đến thời điểm hiện tại (ngày 9.4), UBND tỉnh Tuyên Quang vẫn chưa quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty TNHH Trường Thọ Việt Nam.

Dự án Nhá máy chế biến thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH Trường Thọ Việt Nam được UBND tỉnh Tuyên Quang chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 21.3.2016, điều chỉnh chủ trương tại ngày 14.6.2019, tổng vốn đầu tư 40 tỉ đồng trên diện tích đất được thuê 52.000 m2

Theo tiến độ được chấp thuận, ở giai đoạn 1 xây dựng, chạy tử vào năm 2016, chính thức sản xuất năm 2017, công suất 100.000 tấn/năm.

Giai đoạn 2, tiếp tục đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê trong năm 2019. Đến Năm 2025, lắp đặt thiết bị nâng công suất sản xuất thức ăn chăn nuôi lên 200.000 tấn/năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn