MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều dự án xây mới chợ tại Thái Nguyên bị đình trệ sau nhiều năm, tiểu thương phải buôn bán trong cảnh tạm bợ, mất an toàn cháy nổ.

Nhếch nhác loạt dự án xây chợ trăm tỉ dang dở giữa lòng TP Thái Nguyên

Việt Bắc LDO | 02/04/2024 14:00

Sau cả chục năm dang dở, loạt dự án xây dựng chợ mới tại TP Thái Nguyên với tổng mức đầu tư hàng trăm tỉ đồng đã trở nên nhếch nhác, hạ tầng bị xuống cấp nghiêm trọng kèm theo nguy cơ cháy nổ thường trực.

Chợ Dốc Hanh (phường Trung Thành, TP Thái Nguyên) là khu chợ sầm uất đã tồn tại hơn 20 năm. Khu chợ là nơi buôn bán kinh doanh của hơn 400 tiểu thương, mỗi ngày có đến nghìn lượt người ra vào mua bán thực phẩm.
Sau hơn thập kỷ triển khai Dự án đầu tư xây dựng chợ Dốc Hanh với quy mô gần 10.000m2, tổng mức đầu tư gần 150 tỉ đồng đến nay vẫn nằm bất động, trì trệ.
Ghi nhận của PV thời điểm cuối tháng 3.2024, tại đây, nhiều hạng mục đã xuống cấp trầm trọng, các tiểu thương tại đây buôn bán tại các quầy trong điều kiện tạm bợ, ẩm thấp và lụp xụp.
Các quầy bán hàng được những tiểu thương tự gia cố, cơi nới chằng chịt bằng những vật liệu thô sơ.
Một tiểu thương nhiều năm buôn bán tại đây cho biết, do chợ đã tồn tại từ lâu, các mái tôn lợp tại chợ đã bị hư hại, dột nát. Họ phải tự sửa lại hoặc che chắn bằng những tấm bạt để tránh mưa dột, gió lùa.
Sau thời gian dài sử dụng, thường xuyên tiếp xúc với nắng, mưa nên nhiều tấm bạt đã bị mục nát khiến khung cảnh khu chợ càng thêm phần nhếch nhác.
Tại các quầy ki-ốt bán quần áo, mái được lợp fibro xi-măng cũ kĩ, trần nhà làm bằng các tấm nan tre xập xệ, cũ nát.
Tương tự, Dự án xây dựng Chợ Túc Duyên (phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên) bị đình trệ hơn 10 năm cũng đang trong tình trạng xuống cấp gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh, buôn bán của hơn 300 tiểu thương tại đây.
Lối vào chợ gồ ghề, chi chít ô gà, ngày mưa thì lầy lội, ngày nắng thì bụi khiến nhiều người ái ngại mỗi khi bước chân vào mua sắm.
Mặt đường vào chợ rác thải ngổn ngang, la liệt.
Những quầy cơi nới, quây lại bằng những tấm bạt sờn cũ, rách nát.
Phía bên trong diễn ra hoạt động đun nấu, những than xỉ, lông gà bị vứt bừa bãi, không được thu gom.
Toàn bộ nước thải từ hoạt động giết mổ thuỷ, hải sản bị xả trực tiếp ra môi trường, xuống các khe rãnh, lênh láng trên nền đất, lâu ngày tích tụ bốc mùi hôi tanh nồng nặc.
Một số nơi trong khu vực chợ Túc Duyên, nội tạng động vật, túi nilong cũng bị đem vứt ngổn ngang giữa đường đi. Dưới sức nóng của nắng khiến mùi tanh hôi tanh càng thêm nồng nặc, thu hút nhiều ruồi nhằng, tiềm ẩn nguy cơ mầm bệnh.
Những rác thải này thậm chí còn bịt kín miệng cống thoát nước khiến các nhân viên vệ sinh phải vô cùng vất vả, chật vật để dọn dẹp.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND phường Túc Duyên cho biết, hiện trạng chợ Túc Duyên hiện nay bản chất là chợ tạm nên còn chưa đảm bảo.
Cũng theo vị lãnh đạo này, địa phương đang đề nghị cấp có thẩm quyền có phương án tiếp tục triển khai dự án xây dựng chợ để tháo gỡ những tồn tại hạn chế tại khu chợ Túc Duyên (vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng...).
"Trước mắt chúng tôi đã có ý kiến xin chủ trương TP Thái Nguyên mở đường bằng nguồn vốn của chợ, vì hiện nay đường tại chợ Túc Duyên vẫn là đường mượn, lối vào vướng nên phương tiện ra vào khó khăn. Phải mở đường trước mới triển khai dự án tiếp được", ông Hoàng thông tin.

Như Báo Lao Động thông tin, Dự án đầu tư xây dựng chợ Dốc Hanh, Dự án xây dựng chợ Túc Duyên có tổng mức đầu tư hơn 200 tỉ đồng dù đã triển khai hơn 10 năm tuy nhiên đến nay vẫn dang dở, trì trệ.

Nguyên nhân bị đình trệ, kéo dài là do một số vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng khiến dự án bị tạm dừng triển khai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn