MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
1 cửa vào di tích quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc bị hư hại phần gỗ, trong rất phản cảm.

Nhiều cửa xuống địa đạo Vịnh Mốc xuống cấp nghiêm trọng

HƯNG THƠ LDO | 07/05/2022 08:57

Quảng Trị - Nhiều cửa xuống di tích quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc (thôn Vịnh Mốc, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) bị xuống cấp, trông rất phản cảm.

Địa đạo Vịnh Mốc có chiều dài đường hầm hơn 1.060m, chiều cao đường hầm từ 1,7 - 1,8m với 13 cửa ra vào.
Địa đạo được chia thành 3 tầng: Tầng 1 sâu từ 8 - 10m dưới đất, tầng 2 sâu 12 - 15m, tầng 3 sâu 20 - 23m. Dọc hai bên đường hầm, có các ngách nhỏ là căn hộ gia đình, có thể đủ chỗ sinh hoạt cho 2 đến 4 người. Ngoài ra, trong đường hầm còn có hội trường với sức chứa từ 50 - 60 người dùng để làm nơi hội họp và một số công trình khác.
Địa đạo này được quân và dân huyện Vĩnh Linh dùng các công cụ thô sơ, tự tạo đào từ năm 1965.
Trong những năm chiến tranh, quân và dân huyện Vĩnh Linh đã đào địa đạo Vịnh Mốc nhằm duy trì sự sống của con người vùng tuyến lửa và phục vụ cho công tác chiến đấu, phục vụ chiến đấu, chi viện cho đảo Cồn Cỏ và chiến trường Miền Nam. Trong ảnh, là nhà trẻ trong lòng địa đạo và các y bác sĩ hoạt động dưới các giao thông hào. (Hình Tư liệu)
Địa đạo Vịnh Mốc là di tích lịch sử tiêu biểu nằm trong cụm di tích “Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh” đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt vào ngày 31.12.2014. Đây là công trình kỳ vĩ, di sản lịch sử, văn hóa đặc thù có ý nghĩa trong giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng. Từ khi đưa vào khai thác du lịch, có nhiều khách trong và ngoài nước đến tham quan.
Trong số 13 cửa ra vào địa đạo, có 6 cửa được thông lên đồi, 7 cửa thông ra hướng biển. Hiện, chỉ 1 số cửa được sử dụng để đón khách du lịch. Trong ảnh, cửa số 11 bị xuống cấp, phần gỗ bị sụt, chờ sập.
Năm 1996 đến 2000, địa phương đã phục dựng lại các cửa ra vào ở Địa đạo Vịnh Mốc, bằng cách ốp gỗ lim ốp dọc chiều dài cửa khoảng 20m. Nhưng đến nay, có đến 7 cửa ra vào bị xuống cấp.
Lớp bên trong, các cửa đã được bê tông hóa, còn lớp gỗ lim ốp bên ngoài thì bị mối mọt, trong rất phản cảm.
Ở địa đạo ẩm ướt, đất đỏ bazan nên nhiều mối. Vì vậy, gỗ lim sớm bị ăn mòn. Đặc biệt, ở các cửa không đón khách du lịch, phần gỗ bị mối ăn sâu, bị sập cả mảng.
Gỗ thì sập, cỏ rác phủ đầy, ếch nhái cũng hiện diện ở cửa ra vào, khiến di tích quốc gia đặc biệt trong rất nhếch nhác.
Theo bà Nguyễn Thị Khánh Chi - Phó trưởng Ban Quản lý di tích Địa đạo Vịnh Mốc, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng khách trong 2 năm gần đây giảm mạnh. Nhưng đợt lễ 30.4 và 1.5 vừa rồi, dù thời tiết không mấy thuận lợi, nhưng hơn 2.000 du khách đã đến đây, báo hiệu sự trở lại. Vì vậy, các hạng mục bị xuống cấp, cụ thể là cửa ra vào cần được trùng tu, gia cố. Trong ảnh, một lối đi phủ đầy cỏ.
Trời mưa, nhưng không ít du khách người nước ngoài vẫn ghé thăm Địa đạo Vịnh Mốc. Trong ảnh, nữ du khách nước ngoài chăm chú nghe thuyết minh về quá trình xây dựng địa đạo. Theo ông Lê Minh Tuấn - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, việc sửa chữa, trùng tu các hạng mục bị xuống cấp ở Địa đạo Vịnh Mốc đã được đơn vị đề xuất, và đang đợi phê duyệt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn